Đại học Đà Nẵng huy động 835 nhân lực tham gia trông thi

ĐH Đà Nẵng yêu cầu các trường chủ động, phối hợp chặt chẽ các khâu để kỳ thi THPT diễn ra suôn sẻ. Ảnh: Đào Phan
ĐH Đà Nẵng yêu cầu các trường chủ động, phối hợp chặt chẽ các khâu để kỳ thi THPT diễn ra suôn sẻ. Ảnh: Đào Phan
TPO - Theo số liệu của ĐH Đà Nẵng, cụm thi số 40 do đơn vị này chủ trì năm nay có 11.006 thí sinh đăng ký dự thi. Dự kiến, ĐH Đà Nẵng sẽ sử dụng 315 phòng thi (35 thí sinh/phòng) tại 9 điểm thi.

Sáng 18/5, ĐH Đà Nẵng đã tiến hành họp bàn công tác phối hợp điều động cán bộ và SV phục vụ công tác thi và chấm thi cho kì thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi 40 và các cụm thi 41,42,46 (Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum) do ba trường thành viên ĐH Bách Khoa, ĐH Sư phạm và ĐH Ngoại Ngữ phối hợp với các sở GD-ĐT sở tại các tỉnh chủ trì. Trong đó, tại cụm thi 40 do ĐH Đà Nẵng chủ trì sẽ huy động 835 cán bộ và SV tham gia coi thi.

Theo số liệu của ĐH Đà Nẵng, cụm thi số 40 do đơn vị này chủ trì năm nay có 11.006 thí sinh đăng ký dự thi. Dự kiến, ĐH Đà Nẵng sẽ sử dụng 315 phòng thi (35 thí sinh/phòng) tại 9 điểm thi, gồm 3 trường ĐH là ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Sư phạm, mỗi địa điểm có 2 hội đồng thi và 3 trường THPT gồm THPT Phan Châu Trinh, THPT Trần Phú, THPT Hoàng Hoa Thám (mỗi trường 1 hội đồng thi).  

Dự kiến ĐH Đà Nẵng sẽ điều động 835 cán bộ coi thi và phục vụ công tác thi, trong đó có 500 cán bộ viên chức và 300 sinh viên năm cuối (đảm bảo mỗi phòng thi không quá 1 cán bộ coi thi là SV) và 35 người từ đơn vị khác.

Về số lượng cán bộ viên chức tham gia chấm thi tại Đà Nẵng sẽ huy động 419 người. Hiện ĐH Đà Nẵng có 82 người, trong đó giáo viên trường ĐHSP tham gia chỉ đạo chấm 16 người (chủ yếu là 3 môn Toán, Văn, Sử); trường ĐHNN có 14 người (chấm phần tự luận tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Nhật…); số còn lại tại ĐHĐN có 52 người. Dự kiến sẽ huy động từ Sở GD-ĐT Đà Nẵng 337 người.

 Các đơn vị chủ trì các cụm thi tại Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum cũng đã có báo cáo dự kiến về số liệu công tác chuẩn bị nhân sự phục vụ kì thi.

`Theo đó, tại Quảng Nam (cụm số 41) do ĐH Bách khoa Đà Nẵng phối hợp chủ trì có 14.646 TS đăng kí dự thi.

 Ông Hoàng Kim Hùng, Hiệu trưởng Trường ĐHBK cho biết, dự kiến sẽ tổ chức tại 2 điểm thi là TP Hội An có 108 phòng và TP Tam Kì có 348 phòng. Theo đó ĐH Bách khoa cần 830 người phục vụ công tác thi, tuy nhiên hiện tại mới tự lực được 294 cán bộ viên chức. Số lượng nhân lực còn lại, sẽ điều động từ Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam 30%, Trường ĐH Quảng Nam 20% và 50% cán bộ phục vụ thi sẽ điều động từ ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng hỗ trợ.

Cụm thi ở Quảng Ngãi (cụm 42) do trường ĐHSP Đà Nẵng phối hợp chủ trì với 9776 thí sinh đăng kí dự thi, chia làm 280 phòng thi tại 8 hội đồng thi. Theo lãnh đạo trường ĐHSP cho biết cần 859 cán bộ phục vụ thi, hiện ĐHSP có 269 người, Sở GD-ĐT có 245 người, số còn lại sẽ đề nghị các đơn vị trường ĐH đóng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ điều động.

Cụm thi tỉnh Kon Tum (cụm 46) do Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng phối hợp chủ trì có tổng số 2632 thí sinh đăng kí dự thi, chia làm 3 điểm thi với 106 phòng.

Tại buổi họp, GS TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng yêu cầu các trường cần phải  chủ động, phối hợp chặt chẽ các khâu để kỳ thi THPT quốc gia 2016 diễn ra suôn sẻ.  Riêng việc điều động nhân lực, chậm nhất đến ngày 20/5, các trường phải hoàn tất danh sách điều động cán bộ viên chức tham gia chấm thi.

MỚI - NÓNG