Đại học Hoa Sen bác quyết định của Đại hội cổ đông bất thường

Cổ đông bỏ phiếu tại đại hội đồng cổ đông bất thường hôm 2/8
Cổ đông bỏ phiếu tại đại hội đồng cổ đông bất thường hôm 2/8
TP - Chiều 4/8, Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát đương nhiệm đại học Hoa Sen tổ chức buổi “Gặp gỡ về việc Đại hội đồng cổ đông bất thường”, đồng thời bác bỏ các quyết định trước đó của đại hội này.

Trước đó, ngày 2/8, Đại hội đồng cổ đông bất thường đại học (ĐH) Hoa Sen do ông Nguyễn Trung Đức (thành viên HĐQT) và nhóm cổ đông chiếm 30% cổ phần ĐH Hoa Sen tổ chức. 

Tại Đại hội, Ban chủ tọa đã trình bày các báo cáo gồm báo cáo về các sai phạm của hiệu trưởng; báo cáo về sự thiếu trách nhiệm của HĐQT; báo cáo từ nhiệm của HĐQT; thông qua tờ trình về việc bãi nhiệm các thành viên HĐQT; bầu cử thành viên hội đồng quản trị mới, tín nhiệm hiệu trưởng... 

Kết quả, đại hội đồng cổ đông bất thường đã bỏ phiếu kín bãi nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát. 5/7 thành viên hội đồng quản trị bị bãi miễn, chỉ còn lại ông Nguyễn Trung Đức và bà Phạm Thị Thủy. Đồng thời, đại hội cũng tiến hành bầu 6 thành viên hội đồng quản trị và các thành viên Ban kiểm soát mới.

Tuy nhiên, trao đổi với báo giới hôm 4/8, ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm cho biết, “Đại hội đồng cổ đông bất thường” do nhóm cổ đông chiếm 30% cổ phần tổ chức không hợp pháp nên toàn bộ các biểu quyết này đều không có giá trị.

Theo ông Tạo, nhiều cổ phần tại các công ty T-connect và Co-Ordinate (thuộc ĐH Hoa Sen) đang bị tranh chấp nên tính pháp lý của các công ty này và của số cổ phần ĐH Hoa Sen mà họ đại diện cần phải xem xét lại. “Bên cạnh đó, cổ đông tham dự đại hội này chỉ sở hữu cổ phần tương ứng là 59% vốn, ít hơn điều kiện quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của ĐH Hoa Sen là 65%” , ông Tạo nói.

Ngoài ra, tại buổi gặp gỡ, bà Bùi Trân Phượng, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm, việc sinh viên nhà trường đang hoang mang trước các thông tin nhiều chiều về vận mệnh của trường ĐH Hoa Sen là có thật, nhất là các sinh viên sắp vào trường. 

Đồng thời, trước câu hỏi đây sẽ là “cuộc chiến” kéo dài và sẽ có 2 ban lãnh đạo… gây thiệt thòi cho sinh viên, bà Phượng cho biết: “Việc mâu thuẫn xảy ra từ trong ban lãnh đạo, HĐQT và Ban kiểm soát. Nhà trường đang giữ ổn định và đã có nhiều động thái để trấn an sinh viên. Tuy nhiên, tương lai phải nhờ sự xem xét, giải quyết từ các cấp có thẩm quyền”.

Được biết, các quyết định tại Đại hội cổ đông bất thường và việc bác bỏ các quyết định của đại hội này của HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm đều đã gửi đến Bộ GD&ĐT, UBND TPHCM, Sở GD&ĐT TPHCM và các ban ngành liên quan để chờ đợi phán quyết hợp lý.

MỚI - NÓNG