Đại học Huế phúc khảo hơn 300 bài thi

Đại học Huế hoàn thành phúc khảo thi THPT quốc gia 2016.
Đại học Huế hoàn thành phúc khảo thi THPT quốc gia 2016.
TPO - Chiều nay (10/8), Đại học Huế cho biết, Ban khảo thí Đại học Huế vừa gửi thông tin về Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế báo cáo kết quả phúc khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2016. Tổng cộng có 321 bài phúc khảo.

Hội đồng thi cụm 39 do Đại học Huế chủ trì, đã tổ chức chấm phúc khảo bài thi của thí sinh có tên theo danh sách do Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế gửi về từ đầu tháng 8/2016.

Tổng cộng có 321 bài phúc khảo, trong đó môn toán có 84 bài, địa lý 45 bài, vật lý 16 bài, ngữ văn 88 bài, tự luận môn tiếng Anh 19 bài, hóa học 15 bài, lịch sử 26 bài, trắc nghiệm tiếng Anh 19 bài và 9 bài môn sinh học.

Sau phúc khảo, số bài có điểm chênh lệch là 90 bài, số bài lệch điểm cần phải đối thoại giữa các cán bộ chấm thi theo quy chế là 16 bài. Trong 16 bài này, cán bộ chấm phúc khảo và trưởng ban phúc khảo đề nghị thay đổi điểm có 11 bài môn ngữ văn, 3 bài môn toán, 1 bài môn địa lý, 1 bài môn lịch sử.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.