Đại học Sư phạm Huế nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đại học Sư phạm Huế.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đại học Sư phạm Huế.
TPO - Ngày 19/3, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế kỷ niệm 60 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 

Đại học Sư phạm Huế thành lập năm 1957, tiền thân là Trường Cao đẳng Sư phạm trực thuộc Viện Đại học Huế. Năm học 1958-1959, trường nâng thành Đại học Sư phạm. Trường hiện có 12 khoa, 7 phòng chức năng, 5 trung tâm, 1 viện nghiên cứu và 1 cơ sở thực hành Trường THPT Thuận Hóa; với đội ngũ giảng viên gồm 259 người (2 giáo sư, 43 phó giáo sư, 84 tiến sĩ, 118 thạc sĩ), tỉ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt trên 93%, giảng viên có trình độ tiến sĩ trên 49%. Trường đào tạo 16 ngành trình độ cử nhân, 27 chuyên ngành thạc sĩ và 12 chuyên ngành tiến sĩ. 

Trường còn thực hiện các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài như: đào tạo ngành Vật lý theo chương trình tiên tiến của Trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ), đào tạo chương trình kỹ sư (liên kết với Trung tâm INSA Val De Loire và INSA Toulouse, Pháp… Đến nay, Đại học Sư phạm Huế đào tạo trên 60.000 giáo viên các bậc học và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho trên 56.000 lượt giáo viên các bậc học phổ thông, giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và Nam Bộ; có 4.215 học viên tốt nghiệp và 50 nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận ánNgọc Văn

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Đại học Sư phạm Huế. Thứ trưởng Nghĩa đề nghị nhà trường chú trọng đầu tư về đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Được biết, trong nhiều năm qua, trường từng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba (1983), Huân chương Lao động hạng Nhì (1991), Huân chương Lao động hạng Nhất (1996)…

MỚI - NÓNG