Đại học Xây dựng dự kiến điểm chuẩn là 19

Đại học Xây dựng dự kiến điểm chuẩn là 19
TPO - Sáng nay, 25/7, Đại học Xây dựng Hà Nội công bố điểm thi. Theo thầy Nguyễn Minh Hùng - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội, điểm chuẩn dự kiến của trường khoảng 19 điểm.
Đại học Xây dựng dự kiến điểm chuẩn là 19 ảnh 1
Các trường ĐH đang lần lượt công bố điểm thi

>> Tra điểm thi tại đây

Thầy Hùng cho biết, người đỗ thủ khoa Đại học Xây dựng là Đào Đức Tùng (quê Cẩm Giảng - Hải Dương), đạt 29,75, được làm tròn thành 30 điểm.

So với năm ngoái, điểm của thí sinh thi vào trường năm nay thấp hơn.

Dù phải chờ Bộ GD&ĐT đưa ra điểm sàn trường mới công bố điểm chuẩn, nhưng thầy Hùng dự đoán, điểm chuẩn của trường khoảng 19 điểm.

Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào trường là 20 (khối A) và 26 (khối V, môn Toán hệ số 1,5, môn Vẽ hệ số 2).

Năm 2008, Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển 3.300 chỉ tiêu, trong đó có 450 chỉ tiêu cho ngành kiến trúc khối V.

Đến thời điểm này, bạn đọc có thể tra cứu điểm thi trên Tiền phong điểm của các trường sau:

Đại học Xây dựng Hà Nội
Đại học Ngoại thương cơ sở 2 (TP Hồ Chí Minh)
Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Đại học Đà Lạt
Đại học Hàng Hải
Đại học Tiền Giang
Đại học Dân lập Thăng Long
Đại học Giao thông Vận tải
Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2
Đại học Quảng Nam
Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.