Đại học Hà Nội tuyển sinh thêm khối A

Đại học Hà Nội tuyển sinh thêm khối A
TPO - Đại học Hà Nội (Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cũ) sẽ tuyển sinh thêm khối A cho 4 ngành là Khoa học máy tính, Tài chính - ngân hàng, kế toán và quản trị kinh doanh. Ngoài ra, trường còn đào tạo bằng tiếng Anh ở một số chuyên ngành.
Đại học Hà Nội tuyển sinh thêm khối A ảnh 1
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường Đại học Hà Nội chiều 11/3. Ảnh: Hồng Minh.

Chiều nay, 11/3, Đại học Hà Nội tổ chức ngày hội tuyển sinh. Tiến sĩ Lê Quốc Hạnh - Phó trưởng Phòng Đào tạo, Đại học Hà Nội đã cung cấp những thông tin tuyển sinh của trường, cũng như hướng dẫn cách làm bài thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ cho học sinh.

Theo đó năm nay, ngoài chương trình đào tạo ngoại ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung, tiếng Nhật, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italia, Đại học Hà Nội còn đào tạo các ngành Công nghệ thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch, Quốc tế học, Quản trị kinh doanh hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Khi thi đỗ đầu vào, sinh viên sẽ được học ba kỳ (1,5 năm) tiếng Anh chuyên sâu tại khoa đại cương. Khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ có trình độ tiếng Anh tương đương với IELTS 6.0.

Riêng với ngành công nghệ thông tin, bên cạnh việc đào tạo bằng tiếng Anh, năm nay, Đại học Hà Nội còn đào tạo thêm bằng cả tiếng Nhật.

Thời gian đào tạo đối với các ngành ngoại ngữ là 4 năm. Với các ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Quốc tế học, Khoa học máy tính, Khoa học máy tính, Tài chính - Ngân hàng,  Kế toán, sinh viên học trong 4,5 năm.

Tổng chỉ tiêu là 1.500

Tổng chỉ tiêu dự kiến năm nay của Đại học Hà Nội là 1500. Chỉ tiêu hệ vừa học vừa làm là 3000, hệ đào tạo từ xa: 4.000. Điểm trúng tuyển xét theo ngành, môn ngoại ngữ nhân hệ số 2. Khối A không nhân hệ số. 

Những sinh viên nếu không thi đỗ vào ngành mình chọn nhưng điểm xét tuyển cao hơn điểm của một số ngành khác sẽ không được tuyển vào các ngành đó (ngành không đăng ký).

Với những sinh viên có điểm trúng tuyển không thấp quá 0,5 - 1 điểm so với điểm chuẩn của ngành học đăng ký, có thể đăng ký vào hệ đào tạo ngoài ngân sách. Học phí dự kiến của hệ đào tạo ngoài ngân sách là 5 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, trường còn có chương trình du học tại chỗ, kết hợp với Đại học Tổng hợp La Trobe (Australia) ở chuyên ngành học: Quản trị kinh doanh, Marketing. Chỉ tiêu: 200, xét tuyển theo quy định.

Chương trình học: Học 1 năm dự bị tiếng Anh, 3 kỳ cao đẳng (Diploma), đạt yêu cầu chuyển tiếp lên học đại học thêm 4 kỳ (có thể tại Việt Nam 1 hoặc 2 năm hoặc tại Đại học La Trobe). Toàn bộ chương trình do Đại học La Trobe quản lý và cấp bằng.

Trường còn có các chương trình hợp tác đào tạo  3+1. Tức là 3 năm học trong nước, 1 năm học ở nước ngoài và lấy bằng của nước ngoài với các trường đại học ở Anh, Úc, New Zealand, Ireland, Trung Quốc, Đài Loan.

Đây là lần thứ 3 Đại học Hà Nội tổ chức ngày hội tuyển sinh. Ngày hội đã thu hút được đông đảo các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia tìm hiểu các thông tin về nhà trường, về các ngành học, hình thức học.

Tham dự ngày hội, học sinh đã được chính những giảng viên và sinh viên của trường hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới công tác tuyển sinh, cũng như sẵn sàng giới thiệu thăm quan cơ sở vật chất của các khoa.

MỚI - NÓNG