Đam mê là điều kiện tiên quyết để thành công

Các khách mời tham dự chương trình GLTT “Thành công không chờ Đại học”
Các khách mời tham dự chương trình GLTT “Thành công không chờ Đại học”
Tại chương trình giao lưu trực tuyến “Thành công không chờ Đại học” do VTC Academy tổ chức, điểm chung duy nhất trong 97 câu trả lời của 7 khách mời đại diện cho vấn đề việc làm, ngành nghề, doanh nghiệp lớn và gương mặt trẻ thành công chính là hai chữ “đam mê”.

Trong loạt câu hỏi về vấn đề định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho con cái của các bậc phụ huynh tại Việt Nam trong chương trình “Thành công không chờ Đại học”, TS Nguyễn Lê Minh- Nguyên Phó ban chương trình quốc gia về việc làm cho rằng “ điều kiện tiên quyết là sự đam mê đối với nghề nghiệp của con cái” và theo ông “Phụ huynh nên tôn trọng sự đam mê của con cái đối với nghề nghiệp mà nó muốn lựa chọn ( thanh niên bây giờ rất nhiều thông tin, rất nhạy cảm với các thông tin trong lĩnh vực nghề nghiệp, việc làm). Bố mẹ có thể trao đổi thêm với con, coi như một dòng thông tin để tham khảo, mà không nên ép buộc con cái theo ý mình.”.

Ngoài ra, TS Nguyễn Lê Minh cũng cho rằng: “Bố mẹ chỉ mong muốn cho con em mình thành đạt, nhưng cách hiểu của bố mẹ là chỉ vào Đại Học mới nên người thì chưa đúng đâu”.

Là người chủ động với nghề nghiệp của mình và đã đạt được thành công không phải ai cũng có ở tuổi 18, Nhà thiết kế Lý Giám Tiền- Quán quân của chương trình Project Runway lần 2 (2014) cũng cho rằng đam mê mới là điều quan trọng, anh khẳng định: Với Tiền, trong cuộc sống bằng cấp không phải là thứ để phấn đấu, điều cần phấn đấu chính là đam mê, hoài bão và mục tiêu của bạn ở mỗi giai đoạn khác nhau.

Đam mê là điều kiện tiên quyết để thành công ảnh 1

Ông Đào Trường Giang- Giám đốc VTC Online và Lý Giám Tiền- Quán quân Project Runway VN 2014 tại buổi GLTT

Chia sẻ riêng ở góc nhìn của nghề thiết kế, Tiền nói: “ Là một nhà thiết kế Tiền không nghĩ việc có bằng cấp là một việc quá quan trọng trong sự nghiệp của mình, bởi rất nhiều những nhà thiết kế nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung, họ cũng không có bằng cấp nhưng họ vẫn thành công và khẳng định được tên tuổi của họ trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi. Nói như vậy cũng không có nghĩa là việc học tập là không quan trọng. TIền vẫn học mỗi ngày dù không theo bất cứ trường lớp nào. Tuy nhiên, từ việc học ở thực tế, kinh nghiệm Tiền có niềm tin hơn vào con đường mình đang đi. Hiện tai sau chương trình Project Runway Vietnam Tiền cũng đang gấp rút học thêm ngoại ngữ để chuẩn bị cho khóa học sắp tới tai Paris, theo giải thưởng dành cho quán quân Project Runway Vietnam”.

Đứng ở cương vị của những nhà tuyển dụng lớn tại Việt Nam như VTC Online, FPT Software, họ cũng rất đề cao sự đam mê của nhân viên trong công việc mà họ ứng tuyển. Theo chị Tạ Thị Kim Ngân - HR Manager- công ty FPT Software: “Người thành công trước hết cần có đam mê lĩnh vực mình theo đuổi và nỗ lực hết mình trong học tập và công việc để đạt kết quả tốt nhất có thể”.

Anh Đào Trường Giang - Giám đốc VTC Online thị trường miền Nam thì đưa ra thực tế của doanh nghiệp mình: “Ở doanh nghiệp của chúng tôi, rất nhiều cá nhân xuất sắc bao gồm cả nhà quản lý và chuyên gia giỏi chưa tốt nghiệp đại học. So với những người đã tốt nghiệp đại học nhưng lại đang làm vị trí thấp hơn, tôi thấy sự khác biệt ở đây là niềm đam mê, mức độ cống hiến và tâm huyết với công việc của các bạn khác nhau”.

Không đứng ở cương vị của chủ doanh nghiệp, anh Đỗ Tuấn Anh (CEO- Founder của APPOTA) đã rất thẳng thắn khẳng định “Thành công của anh hiện nay không phụ thuộc vào tấm bằng Đại học mà anh có”, theo anh: “đại học là tự học, tự xác định thích học gì và biết học ở đâu. Tuy nhiên tiên quyết phải dựa trên nền tảng phải có đam mê và ước mơ thì mới thành công được. Rõ ràng việc học của các bạn trẻ bây giờ đang có rất nhiều thuận lợi, thông tin ở khắp mọi nơi nhưng cái thiếu là giấc mơ (Dù đôi khi là hão huyền) và đam mê nó thực sự.

Vậy làm thế nào để biết đam mê của mình?. Anh Võ Huy Giáp (Quản lý khối ngành 3D tại VTC Academy) chia sẻ: “Lúc mình theo ngành 3D này mình thực sự cũng không có tố chất, hay nói đúng hơn là mình cũng không biết là mình có tố chất hay không. Giáp theo học và nhờ rèn luyện mà trở nên khá hơn qua thời gian. Thế nên Giáp nghĩ để theo ngành thiết kế 3D thì đầu tiên là phải có đam mê và rèn luyện”.

Đam mê là điều kiện tiên quyết để thành công ảnh 2

Để tiếp tục giúp hàng trăm phụ huynh và bạn trẻ bàn sâu hơn, trực tiếp hơn với các chuyên gia nghề nghiệp, việc làm, doanh nghiệp lớn về hai chữ đam mê trong việc định hướng nghề nghiệp, đặc biệt tìm hiểu đam mê của Top 4 ngành: Sang và Sáng của nền kinh tế Việt Nam là gì, … Vào 17/8 tới đây, VTC Academy tổ chức chương trình Lễ hội Open House- Nghề vàng cho giới trẻ tại hai thành phố lớn: Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Đăng ký chương trình để được tham gia miễn phí và nhận cơ hội quà tặng lên đến 20 triệu TẠI ĐÂY(http://bit.ly/1lfSIkf).

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.