Đan Mạch mở rộng hỗ trợ giáo dục cho Việt Nam

Bộ trưởng GD Đan Mạch gặp gỡ thầy trò trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Hồ Thu.
Bộ trưởng GD Đan Mạch gặp gỡ thầy trò trường THPT Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: Hồ Thu.
TP - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Bộ trưởng Giáo dục (GD) Đan Mạch, bà Christine Antorini, Bộ trưởng GD hai nước trao đổi về một triển vọng hợp tác toàn diện trong tương lai.

Bộ GD&ĐT Việt Nam mong muốn Chính phủ Đan Mạch tiếp tục mở rộng các dự án hỗ trợ giáo dục mỹ thuật ở cấp tiểu học và phát triển lên ở cấp THCS và THPT; đồng thời, các chuyên gia GD Đan Mạch sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam xây dựng chương trình các môn học trong đó có Mỹ thuật. 

Về chiến lược dài hạn, Bộ GD&ĐT mong các chuyên gia GD của Đan Mạch - đặc biệt là các chuyên gia trong chương trình phát triển GD phổ thông - giúp đỡ, xây dựng việc nghiên cứu, phát triển chương trình GD phổ thông giai đoạn 2015-2030.

Nhân dịp này, chiều 4/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đan Mạch đã đến trường THPT Đinh Tiên Hoàng Hà Nội để tham quan một mô hình giáo dục đặc biệt với những học sinh được coi là “cá biệt”. Bà Christine Antorini cho biết, bà thích cách tiếp cận của trường THPT Đinh Tiên Hoàng, lấy tư tưởng đào tạo thế kỷ 21 của UNESCO làm phương châm: học để biết - học để làm - học để chung sống - học để làm người.

MỚI - NÓNG