Đề Vật lý: Thí sinh khó đạt điểm 8-9?

Thí sinh đội nắng dự thi trong ngày thi 2/7. Ảnh: Như Ý
Thí sinh đội nắng dự thi trong ngày thi 2/7. Ảnh: Như Ý
TPO - Ra khỏi phòng thi sau 90 phút làm bài thi môn Vật lý, nhiều thí sinh tại các cụm thi ở Hà Nội cho rằng đề thi năm có khoảng 60% bám sát kiến thức lớp 12. Theo nhận xét của nhiều giáo viên và học sinh, đề năm nay có tính phân hóa cao, thí sinh không dễ để đạt điểm 8, 9.

Em Bùi Khánh Huyền (Hà Nội) cho rằng, đề Vật lý năm nay có cả câu hỏi dễ, có cả nhiều câu khó, nhưng có kỹ năng tốt và biết cách giải khoa học thì sẽ làm được 60- 70% đề.

“Đề năm nay phân biệt rõ ràng kiến thức cơ bản và nâng cao. Đề có khoảng 30 câu đầu tiên là dễ ăn điểm, học sinh trung bình nếu cẩn thận cũng có thể làm được. 20 câu cuối khó dần và có khoảng 10 câu hỏi phải học sinh giỏi mới làm được. Vì thế, 5-6 điểm thì dễ nhưng để được 9-10 điểm thì học sinh giỏi cũng phải tính toán kĩ”- Huyền cho biết.

Thí sinh Duy Linh, Hội đồng thi trường ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội) cho rằng: "Đề thi Vật lý năm nay có tính phân loại cao, các câu hỏi lí thuyết khá dễ còn câu bài tập cần tính toán thì quá khó. Em làm được 35/50 câu". 

Linh cũng chia sẻ, đề thi Vật lý có tính phân loại rõ rệt giữa học sinh thi ĐH và tốt nghiệp THPT. Linh nói mình làm được khoảng 70% bài thi. Có 35 câu trong bài là em làm ra đáp án nhanh nhưng 15 câu cuối trong đề thi khó, cần tính toán nhiều. Đặc biệt,  em thấy khó nhất là phần điện và sẽ có nhiều thí sinh mất điểm ở phần này.

Thầy Phạm Quốc Toản, giáo viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) nhận định, đề Vật lý năm nay rất hay, có tính phân hóa cao, phù hợp với hai mục đích xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học. Đề ra đúng theo tinh thần của Bộ GD&ĐT là không sốc với học sinh (tức là các câu nhẹ nhàng xuất hiện trước).

“Khả năng thí sinh đạt 5, 6 thì khá nhẹ nhàng với học sinh trung bình, đạt 7 với học sinh “Khá cứng” nhưng để đạt điểm 8,9 là rất khó. Khả năng năm nay rất hiếm điểm 10. Đạt điểm 10 là những học sinh cực kỳ xuất sắc về cả kiến thức và tư duy. Tính ứng dụng kiến thức Vật lý trong cuộc sống và kỹ thuật là khá cao"- Thầy Toản nhận xét.

MỚI - NÓNG