ĐH FPT tuyển sinh bằng trắc nghiệm IQ, GMAT

ĐH FPT tuyển sinh bằng trắc nghiệm IQ, GMAT
TPO – Ông Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng trường Đại học FPT cho biết, trường sẽ tuyển sinh khóa đầu tiên với 500 sinh viên ngay trong tháng 10 này, toàn bộ sinh viên khoá 1 được đảm bảo việc làm tại các công ty thành viên của FPT.
ĐH FPT tuyển sinh bằng trắc nghiệm IQ, GMAT ảnh 1
Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin.

Theo thông báo của lãnh đạo trường, trong đợt tuyển sinh năm nay, Đại học FPT sẽ kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Hai môn thi đầu vào là Trắc nghiệm Toán và Tư duy logic (IQ, GMAT). Thí sinh sẽ làm bài trong thời gian 120 phút.

Tất cả những học sinh đã tốt nghiệpTHPT, có điểm thi đại học trên điểm sàn năm 2006 theo quy định của Bộ GD&ĐT đều được đăng ký dự thi. Ngày thi tuyển dự kiến là 21/10/2006.

Những người là thành viên của các đội tuyển quốc gia các kỳ thi Olympic quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học; Học sinh giỏi đoạt giải nhất, nhì các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học trong năm học 2005 - 2006, hoặc thí sinh đạt điểm thi đại học từ 27 điểm trở lên (sau khi cộng ưu tiên khu vực) sẽ được xét tuyển thẳng vào trường.

Ông Tùng cũng cho biết, những bạn được tuyển thẳng còn có cơ hội nhận được 50 suất học bổng toàn phần, trị giá hơn 11.000 USD/suất, sau khi qua khâu xét tuyển bài luận và phỏng vấn. Cuộc thi này dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23/10.

Trong khóa học đầu tiên này, Đại học FPT sẽ đào tạo ngành Kỹ nghệ phần mềm, với 2 khối Tiếng Anh và Tiếng Nhật. Sau khi vào trường, sinh viên sẽ được học 1 năm ngoại ngữ. Từ năm thứ 2, sinh viên học chuyên ngành bằng ngoại ngữ chính và học thêm một ngoại ngữ phụ.

Theo thông báo của nhà trường, mức học phí là khá đắt: 11.200 USD cho 4 năm học. Trong đó, năm thứ nhất, sinh viên phải đóng 2.200 USD; Năm thứ 2: 2.500 USD; Năm 3: 3000 USD; Năm 4: 3.500 USD.

Ông Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng trường khẳng định, mức học phí này đã được Bộ GD&ĐT cho phép.

Trường Đại học FPT được thành lập theo quyết định số 208/2006/QĐ-TTg, do Thủ tướng Chính phủ ký ngày 8/9/2006.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.