Điểm sàn cho ngành y phải từ 20 điểm trở lên

Điểm sàn cho ngành y phải từ 20 điểm trở lên
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong về tình trạng nhiều trường dân lập tuyển thí sinh đạt điểm thấp vào ngành y, dược, bà Nguyễn Thị Kim Phụng (Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT) cho biết, dư luận cho rằng có những trường tuyển đầu vào các ngành y, dược thấp, chừng 14-15 điểm nhưng thực tế ngành dược có thể đã tuyển như vậy nhưng ngành y thì phải từ 20 điểm trở lên.

Theo bà Phụng, trong một cuộc họp của ngành GD&ĐT sáng ngày 30/11, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình với chủ trương phải có điểm sàn riêng cho một số ngành “con” của khoa học sức khỏe, y, dược. Sắp tới Bộ GD&ĐT sẽ làm việc với Bộ Y tế và hiệu trưởng các trường đại học y, dược lớn trong toàn quốc để bàn về vấn đề này. “Điểm sàn chung thì có thể bàn để bỏ, nhưng với riêng một số ngành khoa học sức khỏe phải bàn để có điểm sàn”, bà Phụng nói.

MỚI - NÓNG