Doanh nghiệp Đức hỗ trợ Việt Nam đào tạo nghề

Doanh nghiệp Đức hỗ trợ Việt Nam đào tạo nghề
TP - Ngày 18/3/2013, tại Hà Nội, bà Jutta, Đại sứ CHLB Đức và ông Trần Quang Quý, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ký kết hợp tác nhằm cải thiện những điều kiện khung, tăng cường định hướng thực tiễn trong đào tạo nghề tại Việt Nam.

> Giải quyết việc làm, giảm bớt tội phạm trong thanh thiếu niên
> Dạy nghề chất lượng thấp, thất nghiệp nhiều

Qua đó, các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam và các tổ chức trong nước sẽ kết hợp đào tạo nghề cho sinh viên theo hướng gắn kết với thực tiễn. Sinh viên học nghề sẽ tham gia nhiều khóa thực tập kéo dài tại doanh nghiệp.

Tại các doanh nghiệp, sinh viên được tiếp cận sớm nhất môi trường làm việc của họ trong tương lai. Đây được xem là một bước tiến quan trọng để cải thiện khả năng cạnh tranh của lao động Việt Nam trên thị trường trong nước và thị trường ASEAN.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.