TT-Huế:

Đột nhập văn phòng sở, phá két sắt đựng đề thi quốc gia

Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, nơi xảy ra vụ đột nhập phá hỏng két sắt đựng đề thi quốc gia.
Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế, nơi xảy ra vụ đột nhập phá hỏng két sắt đựng đề thi quốc gia.
TPO - Ngày 19/4, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế cho biết, trụ sở cơ quan này tại số 22 Lê Lợi (thành phố Huế) vừa bị kẻ xấu đột nhập phá hỏng một két sắt đựng đề thi quốc gia.

Vụ việc xảy ra vào đêm 16/4, sau đó được cán bộ sở này phát hiện vào đầu giờ làm việc sáng hôm sau. Khu vực kẻ xấu đột nhập là phòng làm việc của ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh. 

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định, kẻ xấu đột nhập vào phòng ông Hùng theo đường cửa sổ và cửa hông. Ngoài việc phá hỏng két sắt dùng đựng đề thi quốc gia, tủ và bàn làm việc của giám đốc sở không bị xáo trộn, lục soát. Không có tài sản gì ở đây bị lấy đi.

Sự việc xảy ra khiến cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế băn khoăn, không biết kẻ xấu đột nhập vào đây nhằm ý đồ gì. 

Theo ông Phạm Văn Hùng, két sắt bị phá nêu trên do ông giữ chìa khóa, còn người nắm mật khẩu là một cán bộ khác. Vì tính bảo mật, két sắt này mỗi lần mở (khi có thi cử) phải do hai người này phối hợp.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.