Đua nhau “câu” tân sinh viên

TP - Cấp học bổng, miễn học phí đầu năm, tặng máy tính… là những ưu đãi đang được các trường đại học tung ra để thu hút tân sinh viên trong đợt tuyển sinh sắp tới.

Như mọi năm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dành hơn 10 tỷ đồng để khuyến khích thí sinh nữ trúng tuyển đăng ký vào các ngành kỹ thuật của trường. Trường sẽ cấp học bổng bằng 50% học phí toàn khóa cho nữ sinh các ngành công nghệ kỹ thuật ôtô, chế tạo máy, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử... Ngoài ra, trường miễn học phí năm đầu tiên cho thí sinh là thủ khoa từng ngành, học sinh trường chuyên, thí sinh đạt học sinh giỏi được tuyển theo đề án tuyển sinh riêng.

ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM sau lần đổi chủ mới đây cũng mạnh tay cấp học bổng cho tân sinh viên đầu năm học này. Trường có hai loại học bổng gồm học bổng toàn phần (có giá trị bằng 100% học phí trong suốt quá trình học) cho thí sinh theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 27 điểm trở lên và học bổng bán phần (50% học phí) dành cho thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển từ 24 điểm trở lên.

Đại diện ĐH Kinh tế TPHCM cho biết, trường này cũng cấp học bổng với nhiều mức. Sinh viên thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo sẽ được miễn 100% học phí. Sinh viên xếp loại xuất sắc sẽ được hưởng 120% học bổng.

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM ngoài các học bổng thường niên, năm nay cấp bù học bổng cho sinh viên chính sách (phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của Nhà nước và mức học phí của trường). Tổng giá trị khoảng 9 tỷ đồng cho việc cấp học bổng và các hoạt động bổ trợ cho sinh viên.

Trong khi đó, ĐH Hoa Sen dành 7,2 tỷ đồng học bổng cho 120 tân sinh viên tham gia sơ tuyển và xét tuyển vào trường.

Bên cạnh các chương trình học bổng với trị giá hơn 2,5 tỷ đồng/năm dành cho sinh viên, năm nay, ĐH Văn Hiến TPHCM còn tặng 100 máy tính bảng Galaxy Tab 3, 300 ba lô Văn Hiến cho tân sinh viên.

ĐH Công nghệ TPHCM cho biết, năm nay, thủ khoa vào trường sẽ được thưởng nóng 10 triệu đồng, á khoa 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, trường dự kiến cho ra mắt học bổng mới với mức hỗ trợ 100% học phí cùng với trợ cấp từ 1 đến 2 triệu đồng/tháng cho sinh viên nghèo vượt khó”.

Ngoài việc dành 5 tỷ đồng cho các chương trình học bổng như: Tài năng vượt khó, khuyến học, xuất sắc, giỏi… ĐH Nguyễn Tất Thành còn có hình thức thu hút sinh viên bằng cách thành lập câu lạc bộ doanh nghiệp.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.