Dựng đỉnh Olympia để leo

Hoàng Hải giành ngôi vị quán quân trong mùa thi Hành trình tri thức mùa đầu tiên.
Hoàng Hải giành ngôi vị quán quân trong mùa thi Hành trình tri thức mùa đầu tiên.
TP - Vượt qua hơn 60 đối thủ tại vòng sơ loại và bán kết, 4 thí sinh xuất sắc nhất của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, gồm Nguyễn Đỗ Minh Tâm (lớp 11B1), Nguyễn Nhật Quang (lớp 11A1), Hoàng Tiến Hảo (lớp 12A1) và Nguyễn Hữu Hoàng Hải (lớp 12A1) bước vào cuộc đua giành ngôi vị quán quân cuộc thi Hành trình tri thức mô phỏng chương trình Đường lên đỉnh Olympia lần đầu tiên vừa diễn ra.

Cuộc thi diễn ra kịch tính trong suốt hơn 3 tiếng với những màn rượt đuổi sát nút giữa các thí sinh, nhất là cuộc so kè giữa cặp bạn thân Tiến Hảo- Hoàng Hải. Bỏ xa các đối thủ còn lại ở phần thi Khởi động với số điểm 70, thế nhưng việc trả lời sai từ chìa khóa ở phần Vượt chướng ngại vật, Hoàng Hải bị loại khỏi phần chơi, khiến không ít người tiếc nuối. 

Tưởng chừng Tiến Hảo sẽ là người chiến thắng khi dẫn đầu hai chặng liên tiếp, ở phần Về đích, Hoàng Hải lại lội ngược dòng liên tiếp ăn điểm để giành ngôi vị quán quân với số điểm 210, bỏ xa Tiến Hảo tới 140 điểm và trở thành chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế Hành trình tri thức mùa đầu tiên giữa sân trường.

Quán quân Hoàng Hải là gương mặt không còn lạ lẫm đối với thầy trò trường chuyên Lê Quý Đôn, với các thành tích giải 3 kỳ thi quốc gia giải Toán trên máy tính cầm tay (2011), Huy chương Bạc kỳ thi giải tiếng Anh trên mạng internet IOE (2013), Huy chương Vàng kỳ thi quốc gia giải Toán qua mạng (2014), Huy chương Bạc Olympic 30/4 dành cho học sinh phổ thông khu vực phía Nam (2014)… “Kết quả này sẽ là động lực rất lớn để em làm tốt cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 mà em sẽ tham gia trong năm nay”, Hoàng Hải cho biết.

Tạm dừng việc học để tạo sân chơi tri thức

Người đề ra ý tưởng và biến sân chơi này thành hiện thực là bạn Lê Nguyễn Hải Triều, cựu học sinh chuyên Lê Quý Đôn khóa 2009-2011. Ý tưởng hình thành ngay từ lúc Hải Triều tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12. Tuy nhiên sau đó, Triều lại phải ra Hà Nội học đại học nên ý tưởng đành gác lại.

Ba năm sau, tháng 3/2015, cô sinh viên Học viện Ngoại giao quyết định bảo lưu kết quả học tập một năm để quay trở về trường cũ, quyết tâm đưa chương trình đi vào thực tế.

Việc đầu tiên là tuyển thành viên ban tổ chức. Khi Triều phát phiếu đi, có hàng trăm học sinh, cựu học sinh và những người từng có kinh nghiệm thi Olympia ủng hộ. Sau đó, Triều tổ chức các buổi phỏng vấn để lựa chọn các thành phần cho ban tổ chức. 

20 ứng viên được chọn đều là những gương mặt nổi trội, được chia thành 5 ban: Nội dung, đối ngoại, nhân sự, tài chính - hậu cần, truyền thông - kỹ thuật. Mỗi khâu chịu trách nhiệm đảm nhiệm lên kế hoạch tỉ mỉ để chuẩn bị cho việc chạy chương trình.

Người góp sức không nhỏ để chương trình chạy số đầu tiên là chàng sinh viên từng lọt vào vòng chung kết Olympia mùa thứ 11 Lê Bảo Lộc (cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận). Biết được ý tưởng của Triều, Lộc đã cùng thầy giáo Nguyễn Đức Thạch lặn lội từ Ninh Thuận ra tận Đà Nẵng giúp sức cho cuộc thi.

Cũng chính Lộc là người viết phần mềm chạy cuộc thi và đưa bản quyền cho ban tổ chức tại Đà Nẵng sử dụng. Từng có kinh nghiệm ở cuộc thi Olympia, Lộc đã động viên, chia sẻ chiến thuật để các thí sinh biết cách ăn điểm.

“Chúng tôi thực sự xúc động trước tâm huyết và tình cảm của các cựu học sinh của trường khi về gây dựng một chương trình bổ ích cho các em thế hệ sau. Đây cũng sẽ là cơ hội để tất cả các em học sinh nhiều trường có dịp học hỏi, thử thách và trải nghiệm.

Ở mùa thi sau, hệ thống câu hỏi sẽ được bổ sung toàn diện hơn và chú trọng ở các câu hỏi tiếng Anh để thí sinh tiếp cận gần hơn với khung đề như ở cuộc thi Olympia”- cô Lê Thị Châu, Phó hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết.

Cuộc thi Hành trình tri thức do Đoàn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), nhóm Hải trình ĐNGa41 phối hợp với Tổ chức tư vấn du học EduPath thực hiện. “Mùa tới, chương trình sẽ nới rộng cho tất cả học sinh các trường. Việc mở rộng tuyển chọn ra nhiều trường sẽ giúp các em học sinh có cơ hội giao lưu, cọ xát nhiều hơn với các gương mặt tài năng. Từ đó, tìm ra các gương mặt xuất sắc nhất ở Đà Nẵng lên đường tham dự Olympia trong các mùa sau” - Hải Triều nói.

MỚI - NÓNG