Giải bóng đá Sinh viên Việt nam tại Pháp lần thứ 7

Giải bóng đá Sinh viên Việt nam tại Pháp lần thứ 7
TPO - Sau hai ngày thi đấu sôi nổi, đội bóng B52 đã giành chức vô địch giải bóng đá sinh viên "Những người bạn" lần thứ 7 do Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) tổ chức.
Giải bóng đá Sinh viên Việt nam tại Pháp lần thứ 7 ảnh 1
Đội tuyển B52 nhận cúp vô địch

Đội KT78 (Kiến trúc) giành giải nhỉ và đội Hủ tiếu (Thanh niên Việt Kiều) đứng thứ ba.

Từ nhiều năm nay, giải bóng đá Sinh viên "Những người bạn" là một trong những ngày hội thể thao hấp dẫn, thu hút đông đảo sinh viên Việt Nam đang sống, học tập và nghiên cứu tại Pháp.

Với mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các Chi hội thành viên của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), giải bóng đá "Những người bạn" lần thứ 7 đã được Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Paris (UEVP) tổ chức vào hai ngày 7 và 8 tháng 5.

24 đội bóng sinh viên từ khắp nơi trên nước Pháp đã tham dự giải. Với số lượng sinh viên đông đảo và trong vai trò chủ nhà, Paris có nhiều đại diện mạnh tham dự như các đội Anh em, CDP (Cầu Đường Pháp), IFI, Huynh đệ, Xây dựng, Paris FC, VL9, Orsay...

Trong đó, đáng chú ý là đội tuyển B52, vô địch giải bóng đá sinh viên Việt Nam lần thứ 3 do Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức vào tháng 11/2005. Đội KT78 vô địch giải "Những người bạn" lần thứ 6.

Như vậy, một lần nữa, đội tuyển B52 đã bảo vệ thành công chức vô địch "Những người bạn".

Ngoài ra, dù ở các tỉnh xa nhưng nhiều đội bóng như Grenoble, SV REN (Rennes), UTC (Picardie), UEVBx (Bordeaux), Sinh viên Lyon, SV-Nancy, AEVN (Nantes)... cũng về tranh tài. 

Đặc biệt, giải lần này còn có sự góp mặt của hai đội bóng của các bạn thanh niên thuộc Hội Thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF) với những cái tên rất... sinh viên là Hủ Tiếu, Phở và 2 đội bóng nữ: UJVF và Xí muội.

Hồ Hương
Từ Paris, Pháp

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.