Giải pháp cho học sinh thi trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10

TPO - Trong năm 2015, toàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 85.000 học sinh tốt nghiệp khối trung học cơ sở (THCS), nhưng các trường công lập trên địa bàn thành phố chỉ có chỉ tiêu tuyển sinh 65.000 em. Như vậy sẽ có một tỉ lệ lớn học sinh không thể vào được các trường công lập.

Nếu bạn có con, em mình rơi vào trường hợp trên, bị loại khỏi các trường công lập trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, hãy tham khảo 3 giải pháp dưới đây để đảm bảo con đường học vấn lâu dài cho các em.

1. Đăng ký học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN)

Các trường TCCN tuyển sinh thông qua hình thức xét tuyển, không phải trải qua thi tuyển. Thời gian học thường từ 3 - 4 năm và sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể đi làm ngay hoặc có thể đăng ký thi tuyển vào các trường đại học, cao đẳng mà không cần thi tú tài. Đặc biệt, từ năm học 2014-2015, các học sinh đăng ký TCCN sẽ được miễn giảm đến 50% học phí. Nhờ vậy, phương án này có nhiều ưu điểm, đặc biệt phù hợp với các em học sinh không muốn học văn hóa mà có định hướng học nghề sớm.

2. Đăng ký học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên

Năm học vừa qua, chỉ tiểu tuyển sinh của các trung tâm giáo dục thường xuyên ở thành phố Hồ Chí Minh là 9.547 học sinh. Ưu điểm trước mắt của phương án này là học phí rất rẻ (dưới 200.000 VNĐ/tháng/học sinh) do vậy phù hợp với nhiều học sinh có điều kiện gia đình khó khăn. Mặt khác, hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trung tâm giáo dục thường xuyên đã liên kết với các trường TCCN, nhờ vậy kết hợp được thế mạnh của cả 2 mô hình này, vừa giáo dục về văn hóa, vừa đào tạo nghề cho học sinh.

Giải pháp cho học sinh thi trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 1

Một trung tâm giáo dục thường xuyên ở Hồ Chí Minh - Nguồn: hungyentv.vn

3. Đăng ký học tại các trường THPT dân lập, tư thục

Năm 2014 vừa qua, các trường dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có chỉ tiêu tuyển sinh lên đến 20.199, nhờ vậy khả năng các em được nhận vào học là rất cao. So với nhiều năm trước, chất lượng giáo dục của các trường dân lập, tư thục ngày càng được tăng cường do có sự mạnh dạn đầu tư về cơ sở vật chất và phương tiện giảng dạy. 

Giải pháp cho học sinh thi trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 2

Kí túc xá tiện nghi của trường Việt Anh - Nguồn: truongvietanh.com

Các trường dân lập còn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ hiện đại, chẳng hạn trường Việt Anh là trường trung học đầu tiên ở TP.HCM ứng dụng máy tính bảng và phương pháp "lớp học đảo ngược" (flipped class) vào giảng dạy, vốn là những công nghệ đi trước hàng chục năm so với giáo dục truyền thống. 

Giải pháp cho học sinh thi trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 3

Trường THCS và THPT Việt Anh - Nguồn: truongvietanh.com

Nhiều trường dân lập hiện nay thậm chí được đánh giá vượt trội so với trường công, như: Nguyễn Khuyến, trường THCS và THPT Việt Anh, và trở thành lựa chọn ưu tiên của phụ huynh khi đăng kí tuyển sinh. Có thể nói, trường dân lập, tư thục thực sự là chọn lựa tốt nhất cho các học sinh đã không vượt qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Giải pháp cho học sinh thi trượt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ảnh 4

 Trường Việt Anh được công nhận "Nhà Giáo dục chất lượng vàng”

Trong những năm qua, việc học sinh tranh nhau thi vào trường công mang tính phong trào là chủ yếu. Tuy nhiên, cái khó hơn chưa chắc đã tốt hơn. Như đã nói ở trên, nhiều trường trung học dân lập, tư thục, quốc tế có cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy và lực lượng giáo viên tốt hơn nhiều lần so với hệ thống trường công. Mặc dù học phí còn khá cao so với mặt bằng chung do không được nhà nước bảo trợ, nhưng xét trên khía cạnh chúng ta đang đầu tư vào kiến thức, kĩ năng và tương lai của các em, mức học phí như vậy là hợp lý.

Hãy liên hệ ngay với trường Việt Anh để tìm hiểu thêm về chương trình giảng dạy tiên tiến của trường hoặc được tư vấn những lời khuyên bổ ích nhất cho con em của bạn.

Điện thoại: (08) 3997 2266 |Hotline: 0916 96 14 09 (gặp Ms. An) | Email: hoc@truongvietanh.com hoặc liên hệ tại đây.

MỚI - NÓNG