Giáo dục Thái Bình – Mùa vàng bội thu

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiến (người đầu hàng bên phải) tặng BK cho 2 học sinh Vũ Xuân Trung Trường THPT Chuyên Thái Bình và Nguyên Thế Hoàn, quê Hưng Hà, trường Đại học KHTN giành Huy chương vàng tại kỳ thi Oli
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiến (người đầu hàng bên phải) tặng BK cho 2 học sinh Vũ Xuân Trung Trường THPT Chuyên Thái Bình và Nguyên Thế Hoàn, quê Hưng Hà, trường Đại học KHTN giành Huy chương vàng tại kỳ thi Oli
Năm học 2014-2015, năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và tỉnh Thái Bình, ngành giáo dục đào tạo Thái Bình đã đạt được những thành tích quan trọng, tạo tiền đề thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2018.

Nét nổi bật trong sự nghiệp “trồng người” ở Thái Bình đó là quy mô mạng lưới trường lớp, kỷ cương nền nếp học đường, chất lượng giáo dục luôn ổn định và phát triển. 

Hiện nay Thái Bình có 301 trường mầm non, trong đó có 296 trường công lập, 5 trường tư thục, thu hút 33.449/56.386 cháu vào nhà trẻ, đạt 59.3%, tăng 3.8% so với năm học trước; 75.215/76.713 cháu vào mẫu giáo, đạt 98%; 100% nhà trường tổ chức nuôi ăn bán trú, 100% trường thực hiện chương trình GDMN mới.

Toàn tỉnh có 295 trường tiểu học, trong đó 288 trường đạt chuẩn mức độ I và 89 trường đạt chuẩn mức độ II, với 4253 lớp, 126.005 học sinh; 271 trường THCS, trong đó có 183 trường đạt chuẩn quốc gia với 2935 lớp, 96.977 học sinh. Hằng năm, Thái Bình huy động được 100% trẻ học xong tiểu học vào lớp 6; 39 trường THPT, trong đó có 17 trường đạt chuẩn quốc gia với 1193 lớp, 53.802 học sinh; 11 TTXGTX-HN với 142 lớp, 5.536 học sinh. Mỗi xã, phường ở Thái Bình đều có 1 TTHTCĐ, đáp ứng việc học tập suốt đời của mọi lứa tuổi.

Các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh và ngành Giáo dục – Đào tạo Thái Bình tổ chức phát động đều được cán bộ, giáo viên và học sinh trong các nhà trường tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, những năm qua thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các nhà trường ở Thái Bình đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo để học sinh noi theo. Kết quả ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc dạy và học ở Thái Bình. Phong trào thi đua 2 tốt trong các nhà trường ở Thái Bình đã có sức lan tỏa, nâng lên tầm cao mới.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, ngành Giáo dục – Đào tạo Thái Bình đã tranh thủ mọi nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất đầu tư xây dựng “Trường học thân thiện”, “Tất cả vì học sinh thân yêu” theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiện đại. Các cơ sở giáo dục ở Thái Bình đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động trên 260 tỷ đồng nguồn lực xã hội đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học, mua sắm trang thiết bị dạy học, mở rộng diện tích, quy hoạch mạng lưới trường học. 

Hiện nay, Thái Bình đã có thêm 32 trường mầm non; 12 trường tiểu học, 13 trường THCS, 1 trường THPT đạt chuẩn  quốc gia, đưa Thái Bình trở thành tỉnh có số trường đạt chuẩn quốc gia vào loại cao của cả nước, góp phần quan trọng để Thái Bình có trên 60% tổng số xã đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Cùng với việc tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học trong các nhà trường, ngành Giáo dục – Đào tạo Thái Bình luôn quan tâm chú trọng đến công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và tăng cường đổi mới phương pháp dạy học. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn, chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp của ngành giáo dục Thái Bình cao hơn so với bình quân cả nước. 

Đến nay, Thái Bình có 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn, nhiều cấp học có tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn cao như tiểu học 92%, mầm non 68%, THCS 65%. Công tác kiểm tra đánh giá hoạt động trong các trường học được duy trì nền nếp, thường xuyên, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục ở Thái Bình. Kỳ thi học sinh giỏi môn Toán, môn tiếng Anh qua mạng internet cấp tiểu học và THCS, học sinh Thái Bình đạt kết quả cao nhất toàn quốc. 

Đặc biệt, trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế tổ chức tại Thái Lan em Vũ Xuân Trung học sinh lớp 11 trường THPT Chuyên Thái Bình đã giành Huy chương Vàng với điểm số cao nhất. Đây là năm thứ 2 liên tục học sinh Thái Bình giành huy chương vàng trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Năm học 2013-2014, tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế tổ chức tại Nam Phi, em Trần Hồng Quân lớp 12 trường THPT Chuyên Thái Bình đã giành huy chương vàng.

Kỳ thi THPT Quốc gia tháng 7/2015 với mục đích “hai trong một” có nhiều nội dung đổi mới cả về quy chế và cách thức tổ chức của kỳ thi. Trước kỳ thi, Thái Bình đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh. Ngành Giáo dục – Đào tạo vừa là cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, vừa là cơ quan tổ chức thực hiện.

Sự nỗ lực của ngành Giáo dục – Đào tạo Thái Bình được ghi nhận bởi phương pháp quản lý, cách thức tổ chức dạy và học khoa học, bài bản, toàn diện. Kết quả 96% học sinh đỗ tốt nghiệp (vượt 2,55% so với bình quân chng của cả nước) được Bộ GD-ĐT đánh giá là địa phương có kết quả tốt nghiệp cao trong cả nước. Thái Bình là một trong những tỉnh thuộc tốp đầu có phong trào giáo dục mạnh của cả nước, được Bộ GD - ĐT tặng cờ thi đua xuất sắc.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.