Giáo viên bị bắt cùng làm bài kiểm tra với học sinh

Bức ảnh chụp cổng ngôi trường cấp ba ở tỉnh Giang Tô, nơi yêu cầu giáo viên cùng ngồi làm bài kiểm tra với học sinh. Ảnh: Sohu.
Bức ảnh chụp cổng ngôi trường cấp ba ở tỉnh Giang Tô, nơi yêu cầu giáo viên cùng ngồi làm bài kiểm tra với học sinh. Ảnh: Sohu.
Một trường trung học ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khiến giáo viên phật ý khi yêu cầu các thầy cô giáo dưới 40 tuổi làm bài kiểm tra cùng học sinh.

Cuối tháng 1, trường trung học Pizhou Cannel tổ chức một kỳ kiểm tra cho học sinh cuối cấp và yêu cầu giáo viên cùng ngồi vào làm bài với học sinh, Cri đưa tin.

Hầu hết các giáo viên đều nộp bài trắng, trong khi một số bỏ đi, thể hiện sự không hài lòng. Những người miễn cưỡng trả lời câu hỏi bị lãnh đạo nhà trường chỉ trích. Ban giám hiệu trường cũng đình chỉ một giáo viên do nộp bài trắng. Nhưng giáo viên này sau đó đã được đứng lớp trở lại.

Nhà trường đã phát đi một thông cáo trên website của chính quyền địa phương nói rằng việc trường yêu cầu thầy cô giáo cùng làm bài kiểm tra với học sinh chỉ là đang đào tạo nghiệp vụ theo kế hoạch chương trình giảng dạy của trường. Hành động đó được giải thích là để đánh giá khả năng của giáo viên và cải thiện chất lượng giáo dục.

Tuy nhiên, theo một giáo viên được yêu cầu làm bài kiểm tra, họ cảm thấy không hài lòng khi bị nhà trường giám sát bằng cách ấy. Một số thậm chí còn thấy bị bẽ mặt và cho rằng năng lực của giáo viên dựa vào việc truyền đạt phương pháp học tốt, những ý tưởng giải quyết vấn đề và cả kỹ năng, thay vì điểm số cao trong bài kiểm tra.

Nhiều giáo viên cũng nghi ngờ về tính công bằng của quy định trên khi không phải tất cả thầy cô trong trường đều được yêu cầu làm bài thi. Họ thậm chí còn nghĩ ban giám hiệu muốn đánh giá khả năng của giáo viên thì không cần thiết phải bắt họ ngồi làm bài chung với học sinh. Một số thầy cô giáo cũng lo lắng tới khả năng kết quả họ không làm tốt hơn học sinh bị lộ.

Vấn đề trên trở thành đề tài bình luận sôi nổi. Những người ủng hộ cho rằng đây là cách tốt để đánh giá năng lực giáo viên, và thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho học sinh khi làm tốt bài thi, thay vì bỏ đi hoặc để giấy trắng.

Số khác tranh luận nếu giáo viên bị yêu cầu cùng làm bài kiểm tra với học sinh thì tất cả ban lãnh đạo nhà trường cũng phải tham gia. Một vài người nghĩ nếu sự việc được giải quyết một cách hợp lý, hình thức kiểm tra này có thể biến thành cơ hội để giáo viên hiểu học sinh mình hơn.

Nhiều năm gần đây, giáo viên phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức trước những quy định nghiêm khắc của nhà trường. Năm ngoái, một ngôi trường ở khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ đưa ra quy định các cô giáo không thể mang thai nếu chưa làm đủ ba năm.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG