Giáo viên mất việc vì đánh bạc

Trường Tiểu học Thạch Cẩm 1, nơi ông Lịch công tác trước khi bị bắt. Ảnh: Lam Sơn.
Trường Tiểu học Thạch Cẩm 1, nơi ông Lịch công tác trước khi bị bắt. Ảnh: Lam Sơn.
Ba giáo viên tiểu học ở huyện Thành Thành (Thanh Hóa) bị đuổi khỏi ngành do tham gia đánh bạc và bị xử tù.

Ngày 26/11, ông Bùi Minh Thông, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành cho biết, Hội đồng kỷ luật của huyện đã ra quyết định buộc thôi việc đối với Nguyễn Tân T. (44 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học xã Thành An) do hành vi đánh bạc. Ông Đinh Văn K., giáo viên Trường Tiểu học Thành Minh 2 cũng bị sa thải với lý do tương tự.

Ông K. và ông Th. bị bắt ở thị xã Bỉm Sơn khi tham gia đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng qua mạng Internet hồi tháng 7/2014. Hiện Nguyễn Tân T. phải thụ lý án phạt 5 năm tù về tội Đánh bạc.

Cũng theo ông Thông, ngày 23/11 Hội đồng kỷ luật của huyện còn buộc thôi việc ông Bùi Văn L. (42 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Thạch Cẩm 1, xã Thạch Cẩm). Ông L. bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc cùng ba người khác vào khuya ngày 17/4. Cuối tháng 9, ông L. bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành tuyên phạt 15 tháng tù không giam giữ.

“Huyện đã bị nhắc nhở chuyện này nhiều quá, nên từ năm học 2015-2016 trở đi, tất cả thầy cô giáo trên địa bàn phải ký cam kết, nếu vi phạm các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc… mà bị bắt quả tang sẽ nhận hình thức kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc”, ông Thông khẳng định.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG