Giúp trẻ khuyết tật kiếm tiền từ rơm và đất sét

Giúp trẻ khuyết tật kiếm tiền từ rơm và đất sét
TP - Nhận thấy các mặt hàng đồ lưu niệm hand-made độc, đẹp đang được đại bộ phận giới trẻ yêu thích, các bạn sinh viên trường ĐH Ngoại thương TPHCM (FTU) đã tổ chức nhiều dự án khá thành công, mang lại thu nhập đáng kể cho các em khuyết tật.

> Gian nan với trẻ tự kỷ

Sản phẩm từ đất sét do các em khuyết tật tạo nên
Sản phẩm từ đất sét do các em khuyết tật tạo nên.

Khởi động dự án từ năm 2011 với cái tên Hand of Traesure (HOT), các thành viên đội SIFE Trường ĐH Ngoại thương TPHCM (FTU) tìm đến các em nhỏ khuyết tật ở trường Hy Vọng (quận Gò Vấp) dạy các em nặn đất sét.

Tưởng chừng chỉ là môn học thủ công của học sinh cấp 1, nhưng thực sự để có được những sản phẩm đẹp, các bạn trẻ SIFE FTU đã phải đi học nghề từ các cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Chị Nguyễn Khả Tú, chủ cửa hàng quà tặng Ayuka, đã dạy cho các em khuyết tật làm đồ thủ công mỹ nghệ từ các nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm như giấy, đất sét, inox, bìa carton…

Học được nghề đã khó, truyền nghề lại càng khó hơn, đặc biệt khi học sinh lại là những trẻ em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ. Tuy nhiên, sự vô tư trong sáng tạo của các em đã khiến các thành viên SIFE bị bất ngờ. Dạy các em nặn chiếc mũ, các em lại nặn thành những bông hoa.

Tấn Hoàng, một thành viên SIFE FTU tâm sự: “Các em có những sáng tạo riêng cho mình. Mặc dù dạy các em khá vất vả nhưng sự hồn nhiên, vô tư của các em luôn tiếp thêm sức lực cho cả nhóm”.

Sau 2 năm, những sản phẩm đất sét đã thành hình. Trang web www.datsethivong.com được lập ra, là nơi quảng bá sản phẩm của các em khuyết tật. Bạn Lê Thị Hồng Nhi (khóa K47A khoa QTKD), trưởng nhóm nghiên cứu các dự án phục vụ cộng đồng SIFE FTU cho biết: “Chúng tôi giới thiệu và bán các sản phẩm thủ công ở công viên, hội chợ, những nhà bán sỉ tin cậy và lâu bền như hệ thống Siêu thị Co-op Mart hay hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ”.

Đội SIFE trường ĐH Ngân hàng TPHCM lại tạo nên các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ rơm rạ. Bằng các dự án thí điểm ở các huyện vùng ven thành phố có trồng lúa nước, hiện nay đội đã có trong tay hơn 50 sản phẩm đa dạng từ rơm như con thuyền, mái đình, nhà cổ…

Hiện, nhóm đã lên kế hoạch truyền nghề cho trẻ em mồ côi ở ngay những nơi trước đây triển khai dự án. Dự án của SIFE FTU mang lại những thành công đáng kể. Ở cơ sở đào tạo nhân ái Thiện Tâm, từ khi triển khai dự án, doanh thu của cơ sở tăng gần 70%, thu nhập của người khuyết tật cũng tăng từ 800.000 lên 2.300.000 đồng mỗi tháng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.