>> Bấm vào đây để xem gợi ý lời giải
>> Môn thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc
Trong trường hợp không xem được rõ lời giải trên TPO, bạn đọc có thể thực hiện theo chỉ dẫn sau: Di chuột vào phần chữ trong lời giải, chờ một lúc, sẽ thấy xuất hiện 1 biểu tượng cho phép phóng to hiện lên. Sau đó click chuột vào biểu tượng này sẽ xem được toàn màn hình.
Thí sinh xem lại bài sau giờ thi môn Văn sáng nay. Ảnh: Phạm Yên. |
Theo thầy Phạm Hồng Danh (Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh), đề Văn tốt nghiệp năm nay rất cơ bản, quen thuộc. Các kiến thức đều nằm trong chương trình sách giáo khoa.
“Với đề này, phần lớn thí sinh sẽ làm được bài” - Thầy Danh nhận định.
Tuy nhiên, theo thầy Danh, có một số câu hỏi yêu cầu học sinh phải có suy nghĩ và cảm nhận riêng. Nếu làm đủ ý và có cảm nhận tốt, thí sinh sẽ được điểm cao.
Còn theo Thạc sĩ Phạm Hữu Cường (giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội), đề thi tốt nghiệp THPT năm 2008 môn Ngữ văn nhìn chung đáp ứng được yêu cầu kiểm tra kiến thức và kĩ năng tương đối toàn diện của thí sinh.
Thạc sĩ Cường cho rằng: Đề thi có khả năng phân loại thí sinh, nhất là ở các câu 2, đề II dành cho THPT không phân ban (Anh chị hiểu như thế nào về tâm sự của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn thơ “Em ơi em, Đất Nước là máu xương của mình… Làm nên Đất Nước muôn đời”), câu 1 và 2 ở đề dành cho thí sinh phân ban.
Các câu hỏi về lòng nhân ái của nhân vật Xôcôlốp trong trích đoạn “Số phận con người”, hay câu nói của Trương Ba trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” về mối quan hệ giữa hồn và xác là những câu hỏi thông minh, có ý nghĩa giáo dục và nhận thức.
Tuy nhiên, câu hỏi 3b dành cho ban Khoa học Xã hội hơi khó đối với kì thi tốt nghiệp.
Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Thí sinh chọn một trong hai đề sau: Đề I Câu 1 (2 điểm): Theo anh/chị, Enxa Tơriôlê có vai trò như thế nào trong cuộc đời và thơ ca của Lui Aragông? Câu 2 (3 điểm): Suy nghĩ của anh/chị về nhan đề tác phẩm Mảnh trăng cuối rừng của Nguyễn Minh Châu? Câu 3 (5 điểm): Phân tích đoạn thơ sau trong bài Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm: Bên kia sông Đuống (Theo Văn học 12, tập một, tr.79-80, NXB Giáo dục - 2006) Đề II Câu 1 (2 điểm): Nêu ngắn gọn quá trình sáng tác và các đề tài chính của nhà văn Nguyễn Tuân. Câu 2 (3 điểm): Anh/chị hiểu như thế nào về tâm sự của Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn thơ sau: Em ơi em Đất Nước là máu xương của mình (Đất Nước - trích Mặt đường khát vọng, theo Văn học 12, tập một, tr.249, NXB Giáo dục - 2006) Câu 3 (5 điểm): Phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân. |