Hà Nội: Chỉ 10% thủ khoa làm việc tại cơ quan Nhà nước

Tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Hà Nội mới
Tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh: Hà Nội mới
TP - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Trần Anh Tuấn vừa cho biết, ngày 28/8, Hà Nội sẽ tuyên dương 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố.

Trong 100 thủ khoa được tuyên dương, có 50 thủ khoa là đảng viên, 33 thủ khoa là cán bộ Đoàn, Hội. Đặc biệt trong số này có 2 sinh viên đạt “thủ khoa kép” (thủ khoa cả đầu vào và đầu ra) là sinh viên Lại Thành Minh (Đại học Mỹ thuật Việt Nam) và Đinh Nho Minh (Học viện Chính sách và Phát triển). 

Sau 14 năm liên tiếp, đã có 1.533 thủ khoa được vinh danh, đón nhận bằng khen của UBND thành phố. Dù đã có nhiều chính sách ưu đãi, nhưng Sở Nội vụ cho biết, trong số này chỉ có 147 thủ khoa (gần 10%) vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.