Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10: Chạy đua nước rút tìm trường cho con

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố vào hôm qua, ngay lập tức nhiều phụ huynh, thí sinh đã bày tỏ sự hốt hoảng vì năm nay các trường đều có mức điểm cao hơn năm trước. Ảnh: Minh họa.
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố vào hôm qua, ngay lập tức nhiều phụ huynh, thí sinh đã bày tỏ sự hốt hoảng vì năm nay các trường đều có mức điểm cao hơn năm trước. Ảnh: Minh họa.
TP - Dù đã biết điểm từ nhiều ngày trước, nhưng khi các trường THPT công lập công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, nhiều phụ huynh, thí sinh đã rớt nước mắt vì thất vọng.

Bối rối tìm trường

Chị Nguyễn Hải Linh ở Gia Lâm (Hà Nội) chia sẻ, mấy ngày qua chị khóc hết nước mắt vì kết quả thi của con gái. Cả 2 môn Văn và Toán của con cộng lại chỉ được 35 điểm trong khi con đăng ký NV1 vào trường THPT Việt Đức, NV2 vào trường Vinschool. Với tổng điểm thấp như vậy, con chị chắc chắn bị trượt. Chị Linh cho biết: “Con học ở trường THCS có kết quả khá tốt nên tự tin đăng ký vào các trường trên. Nói thật, gia đình cũng có phần kỳ vọng nên khi có kết quả thi mới ngỡ ngàng. Tôi thật sự sốc nặng”.

Chị Linh chia sẻ, hai vợ chồng chị từ mấy hôm nay bắt đầu hành trình tìm trường cho con. Gia đình kinh tế khá nên chị không lo lắng về giá học phí trường ngoài công lập nhưng phải đưa đón con đi học xa là một cái khó. Vì vậy, gia đình đang dự kiến cho cháu vào các trường như: Bắc Đuống (Gia Lâm), Hồng Hà (Hai Bà Trưng)… nhưng cũng đang tìm hiểu về chất lượng dạy và học của trường.

Một phụ huynh có con thi đạt điểm không như kỳ vọng khác cũng chia sẻ nỗi rối bời trong những ngày qua. Trước kỳ thi gia đình rất đầu tư cho con đi ôn luyện ở nhà các thầy cô giỏi, tốn kém và mất nhiều thời gian đưa đón. Điều phụ huynh này lo sợ chính là nếu không vào được một ngôi trường tốt, môi trường tốt cho con mình. “Điểm thấp, không đủ vào các trường tư top trên, con chị cũng chưa sẵn sàng đi học nghề, gia đình đang bối rối, chưa biết phải tìm lối đi nào cho con”, chị nói.

Khó chọn trường tư?

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố vào 19 giờ đêm qua, ngay lập tức nhiều phụ huynh, thí sinh đã bày tỏ sự hốt hoảng vì năm nay các trường đều có mức điểm cao hơn năm trước từ 1-3 điểm trong khi cơ hội vào các trường tư có chất lượng cũng không kém phần khó khăn.

Trường Marie Curie là một trong những ngôi trường ngoài công lập có tiếng, học phí vừa phải (2 triệu đồng/ tháng) lại có điểm tuyển sinh cao và lượng tuyển sinh hạn chế nên cơ hội dành cho các thí sinh không đỗ công lập không nhiều. Phó Hiệu trưởng Trường Marie Curie, bà Vũ Thị Nhung thông tin, trường tuyển sinh hơn 200 em vào lớp 10 với khung điểm chuẩn đợt một là 48, đợt hai là 46. Tuy nhiên, theo cô Nhung, trường chỉ nhận hồ sơ nhập học đợt một trong 2 ngày 27 và 28/6 dự kiến sẽ đủ chỉ tiêu. “Dù đạt 48 điểm nhưng nếu học sinh đến muộn, trường đủ chỉ tiêu cũng sẽ không nhận nữa”, bà Nhung nói.

Theo chuyên gia giáo dục, dù khung điểm chuẩn nào thì năm nay bắt buộc có gần 30.000 học sinh không có suất học ở trường công. Ngoài một số trường ngoài công lập ở top đầu, có tiếng điểm tuyển sinh cũng cao ngất ngưởng thì phụ huynh nên tính toán phương án cho con em mình theo các hướng như: học nghề, học trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dân lập…

Hà Nội hiện có hơn 100 trường THPT ngoài công lập và các trường nghề lẫn trung tâm giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, việc lựa chọn trường nào để con theo học để đảm bảo mục đích học tập lại khiến nhiều phụ huynh đau đầu.

Theo hiệu trưởng một trường THPT ngoài công lập thì, các trường ngoài công lập đã đầu tư lớn để nâng cao chất lượng giáo dục. Vấn đề thường nằm ở tâm lý phụ huynh, sính trường công, không thích trường tư. Theo hiệu trưởng này, các trường ngoài công lập không chỉ chú trọng điểm số mà mở rộng giảng dạy, kỹ năng, ngoại ngữ giúp học sinh tự tin hơn trong cuộc sống. Về học phí, hiện các trường ngoài công lập cũng có nhiều mức khác nhau cho phụ huynh lựa chọn với mức từ 1 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.

Theo lịch tuyển sinh, các trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 27-29/6. Như vậy, sau khi có điểm chuẩn, những thí sinh trúng tuyển đến trường nộp hồ sơ theo đúng lịch trình.

19 giờ ngày 26/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn các Trường THPT công lập Hà Nội. Theo đánh giá sơ bộ, điểm chuẩn năm nay của các trường đều tăng từ 0,5 đến 3 điểm so với năm trước. Trường THPT Phạm Hồng Thái (51 điểm), tăng 2 điểm; Trường THPT Lê Qúy Đôn điểm chuẩn năm nay 52 điểm, tăng 1 điểm; THPT Quang Trung (Đống Đa) năm nay điểm chuẩn 49,5, tăng 2 điểm. Đặc biệt, có trường điểm chuẩn năm nay tăng 3 điểm như: THPT Tự Lập. Trường THPT Chu Văn An có điểm chuẩn cao nhất là 55 điểm. Trường THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường có điểm chuẩn thấp nhất là 22 điểm.

MỚI - NÓNG