Hàng ngàn thí sinh không làm thủ tục dự thi

Thí sinh đến làm thủ tục, nghe phổ biến nội quy thi cử tại cụm thi thành phố Huế. Ảnh: Ngọc Văn
Thí sinh đến làm thủ tục, nghe phổ biến nội quy thi cử tại cụm thi thành phố Huế. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Hôm nay (30/6), theo thống kê của nhiều điểm thi, cụm thi trên cả nước, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay đạt trên 97%. Như vậy, đã có hàng ngàn thí sinh không đến làm thủ tục dự thi.

Tại Thái Nguyên, trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay của 20 điểm thi, với 792 phòng thi thuộc cụm thi số 20 do ĐH Thái Nguyên tổ chức đã có 29.575 thí sinh đến làm thủ tục đăng ký dự thi, trên tổng số 30.285 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỉ lệ 97,66%. Cụm thi do ĐH Thái Nguyên tổ chức có thí sinh của 05 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Tại Huế, trong buổi tập trung làm thủ tục chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 diễn ra sáng 30/6, cụm thi 26 do Đại học Huế tổ chức, có 561 thí sinh vắng mặt.

Số thí sinh đến tập trung tại cụm này là 27.284 em (trên tổng số 27.845 hồ sơ đăng ký), đạt tỷ lệ 97,99%. Trong khi đó, tại cụm thi số 33 do Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế tổ chức, tất cả thí sinh nộp hồ sơ dự thi (3.927 trường hợp) đều có mặt làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 100%. Theo ghi nhận của phóng viên, tại cụm thi này không xảy ra sai sót nào về hồ sơ buộc phải điều chỉnh, sửa chữa.

Còn tại cụm thi số 26 (Đại học Huế), có hai trường hợp đăng ký “nhầm” môn thi (lịch sử thay vì môn sinh học) nhằm lấy kết quả xét tuyển đại học. Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế cho biết, đây không thuộc sai sót đối với 3 môn bắt buộc (Văn, Toán, Anh văn) trong hồ sơ đăng ký, nên không thể điều chỉnh theo nguyện vọng thí sinh.

1 thí sinh dự thi, kết quả thi sẽ chuyển Bộ GD&ĐT xem xét

Cũng tại cụm thi số 26, trong tổng số 27.845 hồ sơ đăng ký, chỉ có duy nhất 1 trường hợp đến từ tỉnh Quảng Bình thi môn tiếng Đức. Theo ông Hoàng Hữu Hòa, Trưởng ban Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế, đây là trường hợp đặc biệt. Thí sinh này vẫn thi tại cụm 26, dù Đại học Huế không có ai chấm được môn này, kết quả thi sẽ chuyển Bộ GD&ĐT xem xét sau. 

Ngoài tiếng Đức, tại Đại học Huế chỉ có 4 hồ sơ dự thi môn tiếng Trung, tiếng Nga lần đầu tiên không có thí sinh nào đăng ký thi sau nhiều năm.

Ngoài ra, có hai trường hợp đăng ký nhầm môn thi (Lịch sử thay vì môn Sinh học) nhằm lấy kết quả xét tuyển đại học. Hội đồng tuyển sinh ĐH Huế cho biết, đây không thuộc sai sót đối với 3 môn bắt buộc (Văn, Toán, Anh văn) trong hồ sơ đăng ký, nên không thể điều chỉnh theo nguyện vọng thí sinh.

Nghệ An: Thí sinh chống nạng đi làm thủ tục thi

Sáng nay (30/6), tại cụm thi số 25 (Nghệ An), các thí sinh đã bắt đầu làm thủ tục dự thi. Tại điểm thi ĐH Vinh, thí sinh Phan Thị Tâm (Lộc Hà, Hà Tĩnh) phải chống nạng đi thi, được biết Tâm bị tai nạn 1 tháng nay, chưa thể bình phục.

Thầy Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng ĐH Vinh, Chủ tịch hội đồng cụm thi số 25 cho biết, trong ngày 30/6, có 90% thí sinh đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi (36.361 thí sinh), không có thí sinh nào sai sót trong hồ sơ, không có các trở ngại nào khác ảnh hưởng đến quy chế. Đến 9 giờ 30 phút, các thí sinh đã làm xong thủ tục.

Gia Lai: Thừa chỗ ăn, ở miễn phí cho thí sinh 

Chiều 30/6, ông Lê Duy Định – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, Gia Lai là địa phương lần đầu tổ chức công tác tiếp sức mùa thi, mọi việc còn rất mới lạ nhưng nhờ sự phối hợp tốt với các cơ quan liên quan nên tất cả các hoạt động đều suôn sẻ. Đặc biệt việc phát động xã hội hóa tiếp sức mùa thi nhận được sự quan tâm và hưởng ứng rất tốt từ phía người dân, số chỗ ăn, nghỉ miễn phí sử dụng không hết. 

Hiện cụm thi Gia Lai chỉ có hơn 15.500 thí sinh đăng ký dự thi (gồm 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum) nhưng số chỗ ở miễn phí đã vận động được gần 19.000 chỗ. Trong hai ngày đầu tiếp sức mùa thi, riêng Tỉnh đoàn Gia Lai đã huy động được gần 1.200 lượt xe ôm và hơn 10.000 suất ăn miễn phí cho thí sinh.

Theo ông Định, trong ngày đầu làm thủ tục dự thi tại 2 cụm thi trên địa bàn tỉnh có 448 thí sinh vắng mặt trong tổng số 15.547 thí sinh đăng ký. 

MỚI - NÓNG