Hãy coi tiếng Anh là một trò chơi, và hãy nói tiếng Anh như một đứa trẻ

Sinh viên Việt Nam thường tiếp xúc với Tiếng Anh muộn (phổ biến là học từ lớp 6) và phương pháp học của các bạn lại không được định hình. Thay vì học bằng cách nghe nói, pháp âm thì các bạn luôn “vùi đầu” vào các bài ngữ pháp để được điểm cao trong các kiểm tra. Vậy đâu là chìa khoá để các bạn học lại từ đầu ?

“Vật lộn” với việc học tiếng anh!

Tại sao nhiều bạn sinh viên luôn coi tiếng Anh là một “nỗi sợ”, ngay cả với chính các bạn có chủ đích theo đuổi môn ngoại ngữ này cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Bạn Trần Thu Quỳnh, sinh viên trường Đại học Hà Nội, được coi là cao thủ học tiếng Anh của lớp và đỗ vào trường Đại học với một số điểm ấn tượng. Với Quỳnh bí quyết học tiếng Anh là học thật tốt ngữ pháp và từ vựng. Tuy nhiên đến một ngày Quỳnh được giap tiếp với một người bản xứ, một câu hỏi đơn giản: “How old are you?” Quỳnh cũng không trả lời được vì không thể hiểu cách luyến láy ngữ âm của người bản xứ. Khi người ngoại quốc viết câu hỏi ra giấy Quỳnh mới hiểu và cảm thấy thất vọng về bản thân? Tất cả những thành tích mà Quỳnh đã đạt được đều trở thành “vô nghĩa” !

Trái ngược lại với Quỳnh, bạn Trần Thu Hà, sinh viên năm 3 Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại không phải là người theo tiếng Anh từ khi còn học trung học và phổ thông , học tiếng Anh với Hà chỉ là “đối phó”. Theo khối C để “tránh” môn tiếng Anh, nhưng khi lên Đại học bạn mới hiểu rằng tiếng Anh ngày càng quan trọng và không thể thiếu. Nỗi lo sợ đã khiến Hà đầu tư một số tiền không nhỏ để mua các quyển sách dạy ngữ pháp tiếng Anh, nhưng cho đến thời điểm hiện tại Hà chỉ biết cách dùng của các “thì” thông qua tiếng Việt mà không thể vận dụng vào các bài tiếng Anh cũng như trong giao tiếp.

Đã có một công việc ổn định, tưởng chừng là quá đủ với chị Hà Thu Hương nhưng mọi rắc rối đến với chị khi không biết tiếng Anh mà công ty lại yêu cầu các nhân viên phải giao tiếp được với các đối tác nước ngoài. Đã có gia đình và con nhỏ nên học tiếng Anh rất khó khăn với chị. Chị nói: “ Không có thời gian là một việc nhưng nếu có thời gian mình cũng không biết bắt đầu từ đầu, xa ghế nhà trường lâu rồi mình không biết phải làm gì để cải thiện vốn tiếng Anh, không học thì sẽ bị đuổi việc…”.

Có rất nhiều lý do để khiến các bạn xa lánh Tiếng Anh nhưng có hai lý do chủ yếu là các bạn không có một phương pháp học tiếng Anh phù hợp và sự thiếu tự tin, ngại giao tiếp.

Hãy coi tiếng Anh như một trò chơi, hãy nói tiếng Anh như một đứa trẻ!

Thay vì tập những bước đi một cách cứng nhắc bạn hãy để đứa trẻ thoả sức nói bi bô những gì mà chúng thích, điều này sẽ giúp chúng nói theo bản năng và có được sự tự tin.

Bạn hãy áp dụng điều này vào học tiếng Anh, hãy tạm gác lại những cuốn ngữ pháp tiếng Anh dày cộp, hãy bước ra ngoài chơi đùa và “tập nói” với tiếng Anh.

Khi hỏi ông A.J Hoge- người sáng lập ra hệ thống học tiếng Anh Effortless English, muốn gửi thông điệp gì đến các bạn sinh viên Việt Nam, những người thực sự muốn học tiếng Anh, ông nói : “Tôi muốn nói rằng các bạn hãy “chơi” với tiếng Anh, cảm thấy thú vị và mạnh mẽ hãy chơi với tiếng Anh . Bạn đừng có buồn hoặc quá nghiêm túc mà bạn nên thưởng thức và trải nghiệm với việc học tiếng Anh.”

Hãy đến với tiếng Anh bằng chính bản năng của một đứa trẻ, đó là điều mà A.J Hoge muốn gửi đến. Đừng nghĩ không hiểu gì tiếng Anh thì không nghe được tiếng Anh, hãy bắt đầu từ những bài hát đơn giản để quen với ngữ điệu của tiếng Anh. Khi bạn quen với ngữ điệu của tiếng Anh, bạn sẽ phát điên nên nếu không hiểu ý nghĩa của nó là gì, rồi bạn sẽ gậm nhấm từng chữ cho đến khi hiểu được mới thôi.  Tại sao trẻ con có thể học nói một cách dễ dàng vì môi trường xung quanh chúng đều được tác động bởi những tiếng nói quen thuộc “ba, mẹ”, chúng sẽ bắt chước theo và từ đó sẽ nói thuần thục theo bản năng.

Và nếu như bạn vẫn còn phân vân về việc bắt đầu học tiếng Anh thế nào cho phù hợp thì đây có lẽ là một tin vui cho bạn. Tổ chức giáo dục quốc tế Langmaster sẽ mang đến chuỗi hội thảo lớn của Paul Grube – Chuyên gia hàng đầu thế giới về huấn luyện ngữ âm chuẩn giọng Anh – Mỹ, tác giả hệ thống Pronunciation Workshop vào tháng 9/2015. Và tháng 11/2015 là hội thảo của TS AJ Hoge cha đẻ của phương pháp Effortless English và với quy mô rộng cả ở Hà Nội và TP HCM.

Mọi thông tin vui lòng truy cập
http://langmaster.edu.vn/

MỚI - NÓNG