Hiếu cổ và năng văn

Giảng viên Đinh Thanh Hiếu.
Giảng viên Đinh Thanh Hiếu.
TP - Trước đây, Khoa Văn học, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội) cách năm mới tuyển một lớp Hán Nôm. Từ năm 2004, chuyên ngành Hán Nôm thuộc Khoa Văn học, bắt đầu tuyển sinh độc lập.

Giảng viên Đinh Thanh Hiếu, Phó chủ nhiệm bộ môn Hán Nôm, Khoa Văn học, cho biết: Về mặt chỉ tiêu, mỗi khóa tuyển 30 sinh viên. Thực tế chuyên ngành Hán Nôm cũng đạt được chỉ tiêu đó. Chuyên ngành này khá đặc thù, sinh viên mới vào học gần như tờ giấy trắng, tất nhiên vẫn có những người được trang bị kiến thức trước nhưng số đó cực ít.

Để học tốt môn Hán Nôm, giảng viên Đinh Thanh Hiếu cho rằng:  “Một phần đòi hỏi năng khiếu, một phần đòi hỏi cần cù. Bởi đây là một ngành liên quan cổ học nên trước hết đòi hỏi sự say mê với văn hóa truyền thống, nó có hai phương diện: Hiếu cổ và năng văn. Hiếu cổ tức là yêu thích cổ, năng văn tức là có khả năng về văn học, bởi Hán Nôm là một lĩnh vực của ngữ văn gắn chặt với văn học nên đòi hỏi năng văn”.

Về mặt lí thuyết sinh viên Hán Nôm ra trường có thể làm công việc chuyên biệt như giảng dạy, nghiên cứu ở Viện Hán Nôm hay làm những công tác liên quan khác: Sử học, Văn học, công tác lưu trữ, báo chí truyền thông, du lịch văn hóa…Thường sinh viên Hán Nôm hiện nay học thêm bằng Trung văn ở Đại học Ngoại ngữ, khi ra trường họ nhận một lúc hai bằng tốt nghiệp, tuy vất vả song cơ hội việc làm tốt hơn. Có một điều khá vui, giảng viên Đinh Thanh Hiếu bật mí: Nếu ở chuyên ngành Văn học, lượng sinh viên nữ áp đảo sinh viên nam thì ở chuyên ngành Hán Nôm, lượng sinh viên nam không chịu “thua” lượng sinh viên nữ, thậm chí có phần còn lấn át.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.