Hiệu trưởng Đại học Harvard: Sinh viên Việt Nam bình đẳng với sinh viên Mỹ

Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng đại học Harvard thuyết trình trước gần 1.000 sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng đại học Harvard thuyết trình trước gần 1.000 sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM
TPO - Đó là chia sẻ thẳng thắng của Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng đại học Harvard trong buổi gặp gỡ với báo chí tại trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM sáng 23/3.

Giáo sư Drew Gilpin Faust cho biết, hiện có 16 sinh viên mang quốc tịch Việt Nam đang theo học tại trường đại học Harvard. “Tôi rất vui mừng nếu tỷ lệ sinh viên Việt Nam ở Harvard tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các em này sẽ được xét bình đẳng như những sinh viên Mỹ, hoàn toàn không có sự phân biệt nào”, bà Drew Gilpin Faust khẳng định.

Chia sẻ về lý do đến Việt Nam, nữ Hiệu trưởng cho biết, bà muốn hiểu thêm về đất nước, con người chứ không phải chỉ biết đến Việt Nam là một đất nước qua các cuộc chiến tranh. “Tôi vui mừng vì chuyến thăm này và chắc chắn sẽ tìm hiểu thêm nhiều mặt khác nữa chứ không riêng gì giáo dục”, bà Drew Gilpin Faust nói và cho biết nhiều người Mỹ khác cũng rất quan tâm và muốn đến thăm Việt Nam giống như bà…

Trước đó, Giáo sư Drew Gilpin Faust đã có buổi nói chuyện với gần 1.000 sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM với chủ đề “Cuộc chiến đã qua đi: Hồi ức và lịch sử”.

Hiệu trưởng Đại học Harvard: Sinh viên Việt Nam bình đẳng với sinh viên Mỹ ảnh 1

Trả lời báo chí, nữ Hiệu trưởng đại học Harvard khẳng định  sinh viên Việt Nam sẽ được xét bình đẳng như những sinh viên Mỹ, hoàn toàn không có sự phân biệt nào

Tại buổi chia sẻ, Giáo sư Drew Gilpin Faust cho rằng:  “Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước theo cách nói của các bạn –và “Chiến tranh Việt Nam” theo cách gọi của chúng tôi –đã mãi mãi định hình thế hệ chúng tôi, những người trưởng thành trong thập niên 1960-1970. Dù rằng suốt những năm tháng đó, tôi chưa từng vượt 8000 dặm để đặt chân đến nơi này, nhưng những địa danh như Khe Sanh, Pleiku, Ấp Bắc, Điện Biên Phủ, Vịnh Bắc Bộ, Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn, Hà Nội luôn không ngừng vang vọng trong tâm trí tôi trong suốt mấy thập kỷ qua”.

Giáo sư Faust cho biết thêm, tại Harvard cứ đến tháng 5 các cựu sinh viên sẽ về trường kỷ niệm 50 năm ngày ra trường và thảo luận về chiến tranh Việt Nam đã ảnh hưởng đến họ hơn nửa thế kỷ ra sao. Dù không phải là thành viên trong khóa sinh viên đó nhưng bà đồng trang lứa với họ. Việc trưởng thành trong thập niên 1960 đã tạo ra trong bà sự cuốn hút dai dẳng với chiến tranh.

Hiệu trưởng Đại học Harvard: Sinh viên Việt Nam bình đẳng với sinh viên Mỹ ảnh 2

Nhiều sinh viên phải ngồi xem Giáo sư Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng đại học Harvard thuyết trình qua máy chiếu do hội trường hết chỗ

 “Đối với tôi, tìm hiểu đất nước của các bạn  trở thành điều cần thiết để hiểu chính đất nước của tôi”, GS. Faust chia sẻ.

MỚI - NÓNG