Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen được trao tặng Bắc đẩu bội tinh

TS. Bùi Trân Phượng – Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen
TS. Bùi Trân Phượng – Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen
TPO - TS. Bùi Trân Phượng – Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, vừa được Cộng hòa Pháp phong tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc Hiệp sĩ.

Ông Jean-Noël Poirier, Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, vừa gửi thư báo và chúc mừng đến TS. Bùi Trân Phượng – Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen về việc bà Phượng được Tổng thống nước Cộng hòa Pháp ký sắc lệnh phong tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc  Hiệp sĩ. Ông Jean-Noël Poirier cho biết, trong thời gian tới, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam sẽ liên hệ TS. Bùi Trân Phượng để tổ chức buổi lễ trao huân chương này.

Huân chương Bắc đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của Cộng hòa Pháp. Huân chương này do cơ quan Grande chancellerie de la Légion d'honneur thuộc Bộ Tư pháp của nhà nước Pháp quản lý và được Hoàng đế Napoléon Bonaparte khởi xướng vào ngày 19/5/1802, trao tặng cho những cá nhân, quân sự hoặc dân sự, có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp cũng như cho quan hệ hữu nghị giữa các nước với Cộng hòa Pháp.

Huân chương có 5 cấp bậc chính, trong đó bậc Chevalier de la Légion d'honneur (Hiệp sĩ) là bậc thứ 5 (bậc cao nhất).

Trước đó, ngày 30/3/2012, TS. Bùi Trân Phượng cũng đã nhận Huân chương Quốc công bậc Hiệp sĩ do Tổng thống Cộng hòa Pháp ký sắc lệnh trao tặng bởi những đóng góp trong việc phát triển ngôn ngữ và văn hóa Pháp.

TS. Bùi Trân Phượng tốt nghiệp cử nhân giáo khoa lịch sử Đại học Sorbonne (Pháp), TS sử học Đại học Lyon II (Pháp).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.