Hiệu trưởng làm liều, chính quyền gánh nợ!

Trường THCS Phong Hiền. ẢNH: Ngọc Văn
Trường THCS Phong Hiền. ẢNH: Ngọc Văn
TP - “Hiệu trưởng đã làm liều huy động đóng góp từ học sinh trái tuyến. Giờ việc hoàn trả lại tiền, chính quyền xã phải “gánh” thay, nhằm làm yên lòng người dân”.

Ông Trương Diên Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh TT- Huế) nói với PV Tiền Phong như vậy sáng 14/10, khi đề cập vấn đề lạm thu và đầu tư “chui” cơ sở vật chất xảy ra tại Trường THCS xã.

Như Tiền Phong thông tin, mặc dù UBND tỉnh và ngành giáo dục TT-Huế có văn bản chỉ đạo cấm lạm thu đầu năm học, song tại trường THCS Phong Hiền (huyện Phong Điền) lại tồn tại khoản thu lạ núp dưới danh nghĩa “huy động tự nguyện” từ học sinh trái tuyến, khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Liên quan vấn đề này, ông Trương Diên Hùng, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền, khẳng định: Khoản thu “trái tuyến” tại Trường THCS Phong Hiền sẽ buộc phải trả lại cho phụ huynh xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) bằng nguồn ngân sách xã.

“UBND xã đứng ra “gánh” về khoản thu sai này cho Trường THCS Phong Hiền. Chúng tôi làm vậy để tạo thuận lợi cho con em đi học. Nếu không, người dân cứ lo lắng chuyện đóng góp dẫn đến nhiều điều phiền phức”. 

Cũng theo ông Trương Diên Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Phong Hiền (ông Nguyễn Chí Linh) không chỉ sai về quy trình thủ tục đầu tư cơ sở vật chất tại trường, mà còn không tuân thủ chỉ đạo của chính quyền về việc cấm thu các khoản ngoài quy định từ học sinh từng được phổ biến ngay trước năm học mới.

“Ngay từ tháng 6, UBND xã Phong Hiền đã triệu tập hiệu trưởng các trường trên địa bàn để quán triệt cấm thu những khoản trái quy định, vậy mà ông Linh vẫn làm liều”, ông Hùng nói. 

Theo người đứng đầu chính quyền xã Phong Hiền, về nguyên tắc quản lý, khi có công trình dự án đầu tư tại trường, dù huy động từ nguồn nào, hiệu trưởng phải có văn bản báo cáo địa phương. Tuy nhiên, ông Nguyễn Chí Linh không những bất tuân các quy định mà còn tự ý gửi văn bản sang xã Quảng Phú lân cận - nơi có nhiều học sinh trái tuyến, để xin hỗ trợ cơ sở vật chất, dẫn đến tình trạng lạm thu gây bức xúc cho dư luận phụ huynh học sinh.

“Nếu ông Linh hỏi ý kiến lên xã, chúng tôi đã buộc dừng việc xin hỗ trợ kinh phí từ bên Quảng Phú. Bởi việc làm này không chỉ sai nguyên tắc mà còn ảnh hưởng thể diện địa phương chúng tôi. Nếu ông Linh xin kinh phí phục vụ cơ sở vật chất vượt ngoài tầm ngân sách xã, chúng tôi có trách nhiệm trình lên huyện xin nguồn hỗ trợ đầu tư khác”.

Về trách nhiệm để xảy ra lạm thu tại Trường THCS Phong Hiền, trao đổi với PV Tiền Phong trước đó, ông Nguyễn Chí Linh từng đổ hết trách nhiệm về phía phụ huynh xã Quảng Phú.

“Lãnh đạo nhà trường không làm việc này”, ông Linh từng khẳng định. Tuy nhiên, trong tờ trình gửi UBND xã Quảng Phú ngày 5/8/2014 “về việc xin hỗ trợ cơ sở vật chất”, chính vị hiệu trưởng này là người trực tiếp ký văn bản đề nghị. Cuối cùng, mọi trách nhiệm “huy động tự nguyện” đã bị hiệu trưởng trút hết xuống đầu dân.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.