Hiệu trưởng nhận lỗi vụ trường thu phí kỳ lạ

Trường THCS Phan Chu Trinh.
Trường THCS Phan Chu Trinh.
TPO - Hiệu trưởng đã xin lỗi trước phụ huynh và toàn trường về việc cho phát hành “Giấy ủng hộ tiền” sai quy định, gây bức xúc.

Sáng 17/11, bà Nguyễn Vũ Hoàng Yên - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết: Ông Lê Thanh Hương- Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh, đã xin lỗi trước phụ huynh và toàn trường việc cho phát hành “Giấy ủng hộ tiền” sai quy định, gây bức xúc.

Theo bà Yên, ông Hương đã thừa nhận “Giấy ủng hộ tiền” là do nhà trường phát cho học sinh, đồng thời xin lỗi các phụ huynh học sinh toàn trường, hứa sẽ hoàn lại tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng đã thu của 517 em, dù trường đã lỡ chi 21 triệu đồng vào nhiều hoạt động khác nhau.

Trước đó, báo Tiền Phong đã phản ánh nhiều bậc cha mẹ học sinh trường THCS Phan Chu Trinh, xã Nam Yang rất bức xúc khi con em họ mang về một tờ giấy ghi “Giấy ủng hộ tiền” với nội dung bất thường.

Theo đó, “Giấy ủng hộ tiền” yêu cầu phụ huynh ủng hộ nhà trường với số tiền 220 nghìn đồng/học sinh nhằm hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường năm học 2016-2017. Những tờ giấy này do giáo viên chủ nhiệm trường THCS Phan Chu Trinh phát và yêu cầu học sinh về nói cha mẹ ký xác nhận, rồi nộp lại cho cô. Bên dưới mỗi tờ “Giấy ủng hộ tiền” còn có dòng chữ viết sẵn kiểu “mớm lời” khá kỳ cục: “Kính mong nhà trường nhận cho tôi số tiền trên. Tôi xin chân thành cảm ơn!”.

Các phụ huynh đã khiếu nại cơ quan chức năng khi thấy trên giấy không có tên trường, giáo viên chủ nhiệm, người lập, ngày tháng và không có tên người cho phát hành giấy.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.