Học bổng Vera Moore trị giá 7000 đô la Úc

Học bổng Vera Moore trị giá 7000 đô la Úc
Đại học Monash (Úc) sẽ cấp một suất học bổng Vera Moore trị giá 7.000 đô la Úc/năm học cho bậc thạc sĩ, hoặc tiến sĩ. Đối tượng: Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, hoặc tốt nghiệp thạc sĩ.

Học bổng kéo dài 2 năm đối với sinh viên học thạc sĩ và 3 năm đối với nghiên cứu sinh tiến sĩ. Phần học phí còn lại, phí bảo hiểm sức khoẻ, phí nghiên cứu sẽ do trường hỗ trợ.

Khi được cấp học bổng, ứng viên có thể theo các ngành học: Khoa học hành vi, Giáo dục, Ngôn ngữ, Văn hóa, Kỹ thuật và công nghệ, Công nghệ thông tin, Truyền thông và máy tính, Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật, Sinh học, Hoá học, Địa chất, Môi trường/ quy hoạch đô thị, Thú y, Kiến trúc, Nông nghiệp, Kinh doanh, tiếp thị, Quản trị, Địa lí/địa chất , Y tế/Y tế công cộng, Luật/ Tội phạm học, Chính sách và Khoa học chính trị

Đối tượng nhận học bổng này phải là sinh viên đã tốt nghiệp đại học loại giỏi cho bậc học thạc sĩ hoặc tốt nghiệp thạc sĩ cho bậc học tiến sĩ.

Ứng viên quan tâm học bổng, xin liên hệ với Văn phòng Học bổng và Chương trình nghiên cứu:

Research Services, Monash University
Monash Research Graduate School
PO Box 3A
MONASH UNIVERSITY
VIC, Australia, 3800

Để biết thêm thông tin, ứng viên có thể truy cập tại địa chỉ: http://www.monash.edu.au/phdschol/schols/appprocs.html

Lưu ý: Ứng viên quan tâm đến học bổng này, xin liên lạc trực tiếp với khoa nơi ứng viên chọn học để nộp hồ sơ. Hạn nộp hồ sơ học bổng từ 1/7 đến 31/10/ 2005 cho khoá học bắt đầu vào tháng 2/2006.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.