Học Cao đẳng nghề, ra trường với mức lương nghìn USD?

Học Cao đẳng nghề, ra trường với mức lương nghìn USD?
Trong bối cảnh hơn 225.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp vì không có việc làm hoặc không làm được việc đã khiến ước mơ sinh viên ra trường có “lương nghìn đô” được coi là viển vông, xa vời thực tế?

Nhiều người cho rằng sinh viên ra trường mơ ước có mức lương ngàn đô là "hoang đường, không có cơ sở" vì có tới 63% sinh viên Việt Nam ra trường chưa thuần thục kỹ năng nghề nên làm được việc. Thế nhưng, không ít ý kiến khác khẳng định “nếu không có ước mơ thì không thể làm được những điều vĩ đại".

Mới đây, Trường Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc Phòng tổ chức Lễ tốt nghiệp trên 500 sinh viên học nghề. Các em được giới thiệu vào các doanh nghiệp có tiếng trong nước như: Hon Đa, Toyota, Foxconn, Sam sung… ngoài ra một số nhóm nhà trường đào tạo theo đơn đặt hàng bao gồm nhiều nghề khác nhau từ các doanh nghiệp trong nước, nước ngoài và xuất khẩu lao động (Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức..) vì vậy chuyện thu nhập ngàn đô không còn là ước mơ mà đã trở thành hiện thực.

Có nên đổ xô vào học đại học để rồi ra trường thất nghiệp?

Tại sao khi học nghề ra trường có việc làm ngay lương nghìn đô? Trong khi đối với những bạn có bằng đại học, bằng thạc sĩ thì đó chỉ là giấc mơ không có thực.

Rất đơn giản bởi doanh nghiệp ngày nay cần nguồn nhân lực có tay nghề cao để làm được việc, chứ doanh nghiệp không cần bằng cấp cao để trang trí. Họ yêu cầu người lao động phải có kỹ năng nghề nghiệp thực sự thành thạo và những kỹ năng mềm để làm việc trong môi trường toàn cầu hoá…Doanh nghiệp cần người có thể làm việc trực tiếp hơn là bằng cấp Đại học để rồi họ phải tốn công đào tạo lại. Điều này lý giải vì sao rất nhiều lao động chỉ có bằng nghề mà mức lương nghìn đô.

Nhiều người tốt nghiệp Trường Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc Phòng sau khi làm việc từ 3-5 năm vươn lên vị trí phó trưởng phòng, giám đốc chi nhánh …không hề hiếm. Bởi các doanh nghiệp chủ yếu đánh giá năng lực thông qua kỹ năng nghề nghiệp và hiệu quả công việc.

Đã đến lúc chúng ta phải xem xét lại nghiêm túc việc cứ đến mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, học sinh cứ đổ xô chen chân vào Đại học và bằng thạc sĩ bằng mọi giá với hi vọng sẽ có một tương lai tươi sáng nhưng kết quả là hơn hai trăm ngàn cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp vì sai lầm trong định hướng nghề nghiệp.

Để các em học sinh tránh đi vào vết xe đổ của những Cử nhân đại học ra trường thất nghiệp thì nhiều chuyên gia giáo dục đã nhiều lần cảnh báo các em không nên đổ xô vào Đại học nếu khả năng, lực học ở mức bình thường. Hãy trang bị cho bản thân một nghề cho giỏi – đó là con đường khởi nghiệp thành công.

Được tập trung đầu tư thành trường chất lượng cao, Trường Cao đẳng nghề số 1 – BQP có trên 50 năm kinh nghiệm đào tạo nghề nghiệp, tính kỷ luật tốt,cơ sở vật chất hiện đại, phòng học lý thuyết, xưởng thực hành được trang bị đầy đủ phương tiện giảng dạy. Với hơn 70% giờ học là thực hành, HSSV được đi thực tế, làm việc và thực tậptại các khu công nghiệp lớn trong nước. Đội ngũ giáo viên giảng dạy giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp luôn cập nhập kiến thức mới tham gia các hội thảo, tập huấn trong và ngoài nước về giáo dục nghề nghiệp.

Học Cao đẳng nghề, ra trường với mức lương nghìn USD? ảnh 1

Trường Cao đẳng nghề số 1 - BQP sẽ là nơi biến giấc mơ lương nghìn đô được cho là "hoang đường, không có cơ sở" chỉ với tấm bằng nghề sẽ trở thành hiện thực. Vì sinh viên được đào tạo không chỉ giỏi kỹ năng nghề nghiệp mà còn được rèn rũa cả những đức tính mà chỉ có ở người lính bộ đội Cụ Hồ.

Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển:

Ban Tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề số 1 – Bộ Quốc phòng: Số 233, đường Quang Trung – Tổ 8, phường Tân Thịnh – Tp.Thái Nguyên – T.Thái Nguyên.

Điện thoại: 0915.047.366 – 0983.140.775 – 0280.6556.333

Website: http://truong1bqp.edu.vn  hoặc  https://www.facebook.com/Truong1bqp.edu.vn/

MỚI - NÓNG