Hôm nay, 17/4, hết hạn nộp hồ sơ đkdt tại trường ĐH, CĐ

Hôm nay, 17/4, hết hạn nộp hồ sơ đkdt tại trường ĐH, CĐ
TP - "Em đang học lớp 12 thì em có thể nộp hồ sơ dự thi trực tiếp cho trường ĐH có được không, sắp hết hạn chưa? (0975801xxx)". Bạn có thể nộp trực tiếp tại trường ĐH và thời hạn cuối cùng là ngày hôm nay 17/4/2007.

Hiện em là quân nhân tại ngũ em muốn thi vào ĐH nhưng trong hồ sơ em quên không khoanh vào mục 8 và không gửi xác nhận đi liệu sau này, khi đi đăng ký dự thi em mang giấy xác nhận đi có được cộng điểm không?  

(0985919xxx)

Khi đến làm thủ tục trước khi thi, bạn mang đầy đủ giấy tờ đến nhà trường sẽ sửa cho bạn.

Em đang theo học tại một trường THPH phân ban nếu thi ĐH theo khối D thì môn Toán sẽ phải ôn tập theo khối chương trình của ban A hay ban C? 

(0935132xxx)

Bạn thi khối D thì làm Toán ban D. Trong đề thi có cả phần câu hỏi cho phân ban và không phân ban. Bạn chỉ được chọn làm một trong 2 phần câu hỏi để làm và chỉ được làm dứt điểm một loại câu hỏi mà thôi.

Các trường ĐHQS bây giờ mới tuyển sinh mà đơn vị em đóng quân đã lập chỉ tiêu và khám xong sức khoẻ từ lâu rồi, vậy em phải làm gì? Em có thể mua hồ sơ ở ban quân sự huyện để khai vào rồi nộp được không?

(0976749xxx)

Việc đơn vị của bạn lập kế hoạch tuyển sinh là kế hoạch của riêng từng đơn vị. Nếu bạn muốn dự thi thì bạn phải chờ đơn vị có chỉ tiêu  mới  và cho phép bạn đi thi. Khi nào được đi thì bạn hãy mua hồ sơ và tiến hành làm thủ tục.

Em mới tốt nghiệp trung cấp y học cổ truyền  muốn học tiếp lên ĐH thì cần điều kiện gì và học ở đâu?                                                   (0984023xxx)

Bạn có thể thi liên thông của chính trường đó từ trung cấp lên CĐ rồi từ CĐ lên ĐH hoặc bạn có thể theo học khoa y học cổ truyền của các ĐH Y khác.

Em đọc báo thấy có những ngành học hiếm. Báo có thể cho em biết em học  ngành cấp thoát nước ở đâu?  (0988931xxx)

Bạn có thể tìm hiểu các ngành học này ở các ĐH Xây dựng, kiến trúc và ĐH Thủy lợi. 

Hồ Thu
Thực hiện

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.