IMO - những chuyện bên lề thú vị

IMO - những chuyện bên lề thú vị
TP - HCV IMO đầu tiên của VN thuộc về Hoàng Lê Minh, học sinh lớp 10 khối chuyên toán A0 của Trường Đại học Tổng hợp. Hai HCV tiếp theo là của Lê Bá Khánh Trình, Trường Quốc học Huế và Lê Tự Quốc Thắng, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh. Điều thú vị là cả ba thí sinh này đều là người gốc Huế.

10 nữ thí sinh IMO: Tính đến IMO 2014, VN có 10 nữ thí sinh đã từng tham dự IMO, giành được tổng cộng 10 HC, trong đó có 5 HCB, 5 HCĐ. Trong đó, Phan Vũ Diễm Hằng là nữ thí sinh đầu tiên, chị tham dự IMO 1975 và đạt HCĐ. Nguyễn Thị Thiều Hoa là nữ thí sinh đầu tiên của chúng ta đạt HCB, tại IMO 1976. Gần đây nhất có thí sinh Vương Nguyễn Thùy Dương (Đà Nẵng) đạt HCB IMO 2014. Đến nay chúng ta vẫn chờ nữ thí sinh đầu tiên của VN đạt huy chương vàng IMO.

Những “gia đình IMO”: Hà Huy Minh (HCĐ IMO 1989) và Hà Huy Tài (HCB IMO 1991) là cặp anh em họ từng tham dự IMO. Trong đại gia đình Hà Huy còn có người chú Hà Huy Bảng cũng từng tham dự IMO 1976 (nhưng không đạt giải). GS Hà Huy Khoái là bố của Hà Huy Minh và là một chuyên gia có tiếng trong đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhiều lần dẫn đoàn VN đi thi toán quốc tế.

Có hai anh em ruột đã từng dự IMO là Nguyễn Thế Trung (HCB IMO 1995) và Nguyễn Trung Tú (HCB IMO 1999). Điều thú vị là trước đó, người cậu của hai anh em là Lê Như Dương đã đạt huy chương đồng IMO 1978.

Có một cặp cậu - cháu khác đã từng dự IMO, đó là Trần Nam Dũng (cậu) IMO 1983 và Lê Nam Trường (cháu) IMO 2006, cả hai đều đoạt HCB. Điều thú vị là Trần Nam Dũng là người đầu tiên mang huy chương về cho Quảng Nam - Đà Nẵng, còn Lê Nam Trường là người đầu tiên mang huy chương về cho Hà Tĩnh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.