Không cấm học sinh kém nộp hồ sơ thi đại học

Không cấm học sinh kém nộp hồ sơ thi đại học
TP - Vừa qua, dư luận học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc xôn xao về việc nhiều trường không chịu xác nhận hồ sơ đăng ký dự thi đại học cho những học sinh có kết quả thi khảo sát kém.

Tuy nhiên, hiệu trưởng các trường THPT liên quan đều cho rằng, không có chuyện trường cấm học sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học.

Thầy Phan Hữu Tươi, Hiệu trưởng trường THPT Đội Cấn giải thích: “Trong quá trình làm công tác tư vấn – hướng nghiệp cho học sinh, nhà trường tổ chức họp phụ huynh để vận động các bậc cha mẹ ủng hộ chủ trương phân luồng mà UBND tỉnh Vĩnh Phúc đặt ra. Qua các cuộc họp, 100% phụ huynh đều thống nhất quan điểm, nếu học sinh học quá kém thì không nên dự thi đại học mà nên rẽ sang các hướng thiết thực hơn như thi cao đẳng, TCCN hoặc đi học nghề.

Vì vậy, với những học sinh có kết quả thi khảo sát dưới 10 điểm/3 môn, chúng tôi khuyên các em nên cân nhắc kỹ, hỏi ý kiến cha mẹ trước khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học. Nếu các em vẫn nhất quyết nộp hồ sơ đăng ký dự thi, trường vẫn xác nhận hồ sơ cho các em”.

Theo thầy Tươi, cho đến chiều 9-4, hầu hết số học sinh khối 12 của trường đều đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng. Còn nhiều trường khác trên địa bàn huyện Vĩnh Tường cũng cho biết, các trường đều tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự thi của học sinh đến hết chiều 15-4.

Trao đổi với báo giới chiều 9-4, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc khẳng định, bất luận học lực của học sinh thế nào thì nguyện vọng được đăng ký dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng của các em là chính đáng và Sở sẽ nhắc nhở các trường phải tôn trọng điều đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.