Không để học sinh bị lôi kéo vào hoạt động gây mất an ninh

Học sinh không đội mũ bảo hiểm
Học sinh không đội mũ bảo hiểm
TPO - Bộ GD&ĐT vừa có công văn đề nghị sở GD&ĐT, các trường chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, đặc biệt dịp tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp, nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT, đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT, các trường cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng ở địa phương tổ chức tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên đủ điều kiện được tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật; Triển khai các biện pháp quản lý, tuyên truyền, không để học sinh, sinh viên bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự.

Cần tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể, học sinh sinh viên phải lưu ý về nồng độ cồn và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông khu vực trước cổng trường và các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông.

Các cơ sở cần tổ chức tốt công tác trực ban, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và kịp thời phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.