Không để thí sinh lỡ thi, bơ vơ trong ngày thi

Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại buổi làm việc cụm thi 27.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga tại buổi làm việc cụm thi 27.
TPO - Sáng 29/6, Thứ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga đã có buổi làm việc với cụm thi 27 do ĐH Đà Nẵng chủ trì, về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2015.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga yêu cầu cụm thi 27 rà soát lại việc thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch kỳ thi THPT quốc gia, trong đó yêu cầu ĐH Đà Nẵng đảm bảo không để thí sinh nào vắng mặt trong kỳ thi; báo cáo về cách thức tổ chức kỳ thi ở cụm 27; kiểm tra sự phối hợp tổ chức kỳ thi THPT của hai địa phương Đà Nẵng và Quảng Nam.

Theo báo cáo của ĐH Đà Nẵng, Đà Nẵng là một trong ba địa phương trong cả nước không có cụm thi địa phương (cùng với TP.HCM và Bình Dương). Năm nay, cụm thi 27 có 29 điểm thi với 30.898 thí sinh đăng ký dự thi ( Đà Nẵng: 14.405 thí sinh, Quảng Nam: 16.441 thi sinh), trong đó hai môn tiếng Nga và Đức không có thí sinh nào đăng ký.

Có 81 thí sinh điều chỉnh hồ sơ liên quan đến các nội dung như sai ảnh dự thi, sai thông tin cá nhân, bổ sung xét tuyển vào các trường công an, quân đội.

Ông Nguyễn Văn Nam – GĐ ĐH Đà Nẵng cho biết, Quảng Nam, Đà Nẵng là hai địa phương gần gũi về địa lý, điều kiện văn hóa, xã hội nên thí sinh từ Quảng Nam ra Đà Nẵng thi không gặp quá nhiều áp lực về vấn đề chỗ ăn ở, đi lại vì có thể ở nhà người quen. Đến thời điểm hiện tại, cụm thi 27 đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia diễn ra.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga băn khoăn, cụm thi 27 có nhiều thi sinh thuộc các vùng dân tộc thiểu số đến từ các huyện miền núi phía tây tỉnh Quảng Nam vì vậy làm thế nào để đảm bảo công tác ăn ở, đi lại cho thí sinh hay việc giao phát đề thi thực sự kịp thời, nghiêm túc.

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó GĐ Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, Ban chỉ đạo cụm thi 27 đã tổ chức hơn 64.000 chỗ trọ miễn phí và yêu cầu các đơn vị, đoàn thanh niên tình nguyện phối hợp đưa đón các thí sinh đến địa điểm thi an toàn, lo chỗ ăn ở miễn phí để các em yên tâm làm bài.

Sẽ có xe đưa đón các thí sinh ở xa địa điểm thi như ở huyện Hòa Vang, các vùng miền núi phía tây Quảng Nam. Trong quá trình diễn ra kỳ thi, thuyết phục thí sinh ở lại tại nhà trọ, các KTX để tập trung cho việc thi cử, tuyệt đối không để thí sinh tự ý về quê.

Việc tổ chức kỳ thi hai trong một như năm nay sẽ tạo ra áp lực tỷ lệ trúng tuyển tốt nghiệp THPT, về vấn đề này, ông Hùng khẳng định: “TP Đà Nẵng quyết nói không với thực trạng chạy theo tỷ lệ. Năng lực làm bài của thí sinh như thế nào thì sẽ chấm như thế đó, thành phố chấp nhận tỷ lệ tốt nghiệp thấp miễn phản ánh đúng thực chất”.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của cụm thi Đà Nẵng. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng yêu cầu hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng không được chủ quan. “Bằng mọi giá tuyệt đối không để thí sinh nào bị lỡ thi, bơ vơ trong ngày thi. Đề thi năm nay kiến thức có bản chiếm 60%, 40% còn lại là nâng cao nên thí sinh không cần quá quá lo lắng”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.