Kiến nghị xử lý vụ giáo sư gian lận hồ sơ

Kiến nghị xử lý vụ giáo sư gian lận hồ sơ
TP - Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra vụ việc liên quan hồ sơ ứng viên giáo sư số 44/GS/2009 của ông Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

> Thanh tra Chính phủ tiếp nhận chứng cứ vụ gian lận hồ sơ giáo sư
> Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vụ gian lận hồ sơ giáo sư

Tại kết luận này, sau khi chỉ ra những sai phạm xung quanh 16 quyết định triển khai, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học trong hồ sơ ứng viên giáo sư của ông Dương, Thanh tra Chính phủ kết luận ông Nguyễn Đại Dương với tư cách là ứng viên giáo sư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự không chuẩn xác đối với hồ sơ giáo sư của mình theo quy định tại khoản 4, Điều 12 Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009.

Thanh tra Chính phủ cũng chính thức kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước xem xét lại hồ sơ ứng viên giáo sư của ông Nguyễn Đại Dương, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh những vi phạm nói trên theo quy định tại Quyết định số 174/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giao sư, phó giáo sư.

Trước đó, từ năm 2012, ông Nguyễn Đại Dương đã bị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Từ Sơn (Bắc Ninh) kết luận không trung thực trong quá trình làm hồ sơ giáo sư; Công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định nhiều quyết định nghiệm thu và triển khai đề tài trong hồ sơ giáo sư của ông Dương không có giá trị pháp lý, có dấu hiệu của tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước theo điều 267- Bộ Luật hình sự.

Cả hai cơ quan này đều kiến nghị Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước miễn nhiệm chức danh giáo sư đối với ông Nguyễn Đại Dương. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Thanh tra Chính phủ làm đầu mối tiến hành thanh tra vụ việc trên để đưa ra kết luận cuối cùng trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.