Lạ kỳ học bổng trinh tiết

Một khu vực ở tỉnh Natal, Nam Phi
Một khu vực ở tỉnh Natal, Nam Phi
TPO - Chính quyền một quận ở Nam Phi đang bị chỉ trích nặng nề khi trao học bổng cho những nữ sinh vẫn còn trinh.

Chính quyền quận Uthukela ở miền đông tỉnh Natal thông báo quận sẽ trao học bổng “Maiden Bursary Awards” cho 16 nữ sinh còn trinh.

Theo Independent, các nữ sinh phải trải qua 2 cuộc kiểm tra trinh tiết trước khi nộp đơn xin học bổng.

Bà Sisonke Msimang thuộc Dự án Công bằng Giới tính Sonke ở Johannesburg bày tỏ bức xúc trên hãng tin Al Jazeera rằng đây quả thực là “một ý tưởng khủng khiếp và lố bịch”. Bà nói: “Hoạt động tình dục và giáo dục chẳng liên quan đến nhau trong trường hợp này cả”.

Trong khi đó, ông Jabulani Mkhonza, người phát ngôn quận Uthukela cho rằng việc trao học bổng trinh tiết nhằm khuyến khích nữ sinh “giữ thân mình trong sáng, không tham gia các hoạt động tình dục và tập trung vào việc học hành”.

Ông nói thêm: “Các em đã nhận được học bổng cũng sẽ phải kiểm tra trinh tiết sau mỗi kì nghỉ. Học bổng sẽ bị tước bỏ nếu các em mất trinh”.

Đáp lại học bổng vô lý này, người phát ngôn của Sở Phụ nữ Nam Phi, bà Charlotte Lobe cho biết: “Chúng tôi không ủng bộ bất cứ thứ gì tước đi quyền phụ nữ. Nếu thông tin về học bổng trên là đúng sự thật, chắc chắn chúng tôi sẽ phản đối…”.

Theo Theo Independent
MỚI - NÓNG