Hôm nay hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi

Lo không công bằng giữa các cụm thi THPT quốc gia

Thanh niên tình nguyện tư vấn cho thí sinh đến các điểm thi. Ảnh: Như Ý.
Thanh niên tình nguyện tư vấn cho thí sinh đến các điểm thi. Ảnh: Như Ý.
TP - Chiều 29/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Tuyên Quang. Bà Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh cho biết, lo ngại nhất là sự công bằng giữa các cụm thi trong cả nước.

“Tôi lo nhất là giống như năm 2007. Liệu coi thi có công bằng toàn quốc không? Năm 2007 thanh tra của chúng tôi làm ghê quá, học sinh của chúng tôi đã sợ không dám thi. Tôi lo nhất là các điểm thi không nghiêm túc giống nhau. Năm 2007, Tuyên Quang đỗ tốt nghiệp trên 30%, đây là bài học đau đớn của chúng tôi”- bà Việt nói. Trước lo lắng này, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho rằng qua tìm hiểu, dư luận đã yên tâm với cách tổ chức thi của Tuyên Quang. 

Năm nay khác với năm 2007. Bởi tâm lý của dân đã khác, không còn tình trạng người dân trèo tường, đục tường như những năm trước. Ông Hiển chỉ đạo: Coi thi không làm lỏng, ngăn chặn thật tốt từ đầu để tâm lý của thí sinh được thoải mái trong phòng thi, không mang tài liệu, không trao đổi bài. “Chúng tôi không lo ngại chuyên môn mà lo ngại khâu tổ chức” -  ông Hiển nói.

Lo không công bằng giữa các cụm thi THPT quốc gia ảnh 1

Tình nguyện viên đón thí sinh tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: Quang Lộc.

Giáo viên đưa học sinh đi thi

Tại điểm thi trường ĐH Tân Trào, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã xuống thăm khu ký túc xá của trường, nơi có rất nhiều thí sinh Hà Giang xuống trọ chuẩn bị bước vào kỳ thi. Ông Nguyễn Bá Đức, Hiệu trưởng ĐH Tân Trào cho biết, các thí sinh ở xa đến đều được hỗ trợ, tạo điều kiện cho ăn, chỗ nghỉ. 

Thầy Lê Tiến Hùng, giáo viên thể dục trường THPT Bắc Mê, Hà Giang cho biết thầy cùng với một giáo viên ngoại ngữ, một đại diện phụ huynh của trường chịu trách nhiệm dẫn 80 học sinh xuống dự thi tại cụm ĐH Tân Trào. Đối với học sinh trường THPT chuyên của tỉnh còn được giáo viên chủ nhiệm các lớp đưa đi. Thí sinh Hà Giang đi thi ngoài tiền hỗ trợ của tỉnh, các huyện có chính sách hỗ trợ thêm thí sinh. Theo thầy Hùng, các thí sinh còn được xe buýt đưa đón từ ký túc xá trường ĐH Tân Trào đến các điểm thi khác.

Ông Hoàng Văn Thinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cho biết, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ những học sinh phải di chuyển cách trường THPT mình học từ 8km trở lên là 500.000 đồng/4 ngày thi. Đại diện huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang cho biết toàn huyện có 414 thí sinh được hưởng hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/4 ngày thi. Hội Phật giáo tỉnh cũng cung cấp 800 suất ăn miễn phí cho các thí sinh trong mùa thi năm nay.

Năm nay, thí sinh của Hà Giang phải di chuyển về Tuyên Quang để thi. Đại diện Sở GD&ĐT Hà Giang cho biết những thí sinh di chuyển về Tuyên Quang thi nằm trong diện chính sách đều được tỉnh hỗ trợ kinh phí trong đó có 200.000 đồng/thí sinh tiền xe đi lại.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.