Lớp học kích não – chuyện hoang đường

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, phương pháp học kích não là hoang tưởng. Ảnh: Dân Trí
GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định, phương pháp học kích não là hoang tưởng. Ảnh: Dân Trí
TP - Thời gian qua tại một số địa phương xuất hiện lớp học được quảng cáo giúp kích hoạt não cho trẻ. 

Theo đó, trẻ được bịt mắt để sờ những thẻ bài nhiều màu sắc, sau đó tự sắp xếp các thẻ bài đồng màu với nhau và theo số thứ tự từ 1- 9; bịt mắt và dùng tay rà qua các chữ để đọc; bịt mắt để nhận diện màu sắc rồi cảm nhận, tưởng tượng trong đầu những thứ mà mình đang sờ trên tay để có thể đọc to lên.

Ngày 2/12, trao đổi với báo chí, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã đến kiểm tra tại lớp học kích não nhưng các lớp này không hề có thiết bị, máy móc gì. GS Tiến khẳng định, về mặt y học, nói học bằng những phương pháp đó để kích thích não phát triển là hoang đường do không có một cơ sở y học nào.    

MỚI - NÓNG