Mở rộng điều tra rò rỉ đề thi công chức thanh tra

Tài liệu của một thí sinh trước khi tham dự buổi thi tuyển công chức cuối cùng tổ chức vào chiều ngày 28/5.
Tài liệu của một thí sinh trước khi tham dự buổi thi tuyển công chức cuối cùng tổ chức vào chiều ngày 28/5.
TPO - Chiều ngày 28/5, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh Cà Mau mở rộng điều tra nguyên nhân nghi lộ đề thi nghiệp vụ thanh tra tỉnh và xử lý những người có liên quan.

Trước đó, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Cà Mau có buổi làm việc với các cá nhân liên quan việc ra đề và phát hiện rò rỉ ra bên ngoài. Ông Tiêu Trường Sơn rao bán bộ đề thi nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra năm 2017. Ông Sơn khai nhận đã mua với giá 10 triệu đồng từ ông Lê Tân Thuận, nguyên Phó chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau và bán được một bộ đề với giá 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Thuận phủ nhận lời ông Sơn khai với Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau. Bản thân ông Tiêu Trường Sơn là cán bộ hợp đồng làm việc tại Thanh tra huyện Đầm Dơi. Ông Lê Tân Thuận làm Phó Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau, hiện nay làm cán bộ vì không đủ tuổi bổ nhiệm lại.

Như Tiền Phong thông tin, chiều ngày 27/5, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Cà Mau quyết định tạm ngừng thi tuyển công chức nhóm nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra đối với 85 thí sinh do nghi bị lộ đề.

Ông Cao Việt Bắc, Phó chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau được giao nhiệm vụ cùng với 4 lãnh đạo cấp phòng soạn thảo bộ đề thi công chức thanh tra năm 2017. Nguồn tin riêng cho hay, nhóm cán bộ này sao chép một số câu đề thi trùng với đề thi năm 2014, lúc bấy giờ ông Lê Tân Thuận biên soạn. Ông Cao Việt Bắc cùng các cán bộ soạn đề thi từ chối cung cấp thông tin báo chí nhưng phải giải trình với cơ quan chức năng.

Được biết, tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2017 tại Cà Mau có 1.189 thí sinh dự tuyển vào 145 vị trí chức danh cần tuyển. Trong đó, có 85 thí sinh dự thi vào 6 vị trí chức danh của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

MỚI - NÓNG