Một trường học ở Huế bị ngân hàng niêm phong, siết nợ

Hàng loạt phòng học của Trường PT Huế Star vừa bị ngân hàng niêm phong để xử lý nợ.
Hàng loạt phòng học của Trường PT Huế Star vừa bị ngân hàng niêm phong để xử lý nợ.
TPO - Ngày 26/7, ông Vệ Văn Lẫm, Hiệu trường Phổ thông (PT) Huế Star (địa chỉ xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), xác nhận với PV Tiền Phong, 24 căn phòng của ngôi trường tư thục này vừa bị một ngân hàng niêm phong. Tuy nhiên, việc này không ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy, học tập, tuyển sinh của trường trong năm học mới sắp tới.

Theo lãnh đạo ban giám hiệu nhà trường, 24 căn phòng là cơ sở vật chất của Trường PT Huế Star vừa bị niêm phong hồi giữa tháng 7/2017.

“Hoạt động niêm phong của ngân hàng diễn ra sau khi hội đồng quản trị (HĐQT) của trường và phía ngân hàng tiến hành làm việc, nhằm cơ cấu lại vấn đề tài chính, nhân sự. Tôi chỉ phụ trách về chuyên môn. Có lẽ HĐQT xử lý nợ nần gì đó, bên phía ngân hàng đến giải quyết công nợ, thu hồi nợ. HĐQT và bên liên quan chỉ đạo nhà trường tiếp tục sử dụng, hoạt động các phòng học, phòng chức năng cần thiết phục vụ cho việc dạy và học trong năm học 2017-2018 sắp tới”, ông Lẫm nói.

Vị hiệu trưởng này cho biết thêm, từ khi ra đời, đây là năm hoạt động thứ 8 của Hệ thống giáo dục Huế Star (từ cấp mầm non đến TPHT). Đơn vị hoạt động theo quy định, khuôn khổ của hệ thống giáo dục quốc gia, bên cạnh đó gắn với vấn đề doanh thu. Trong tương lai, nếu doanh thu không bảo đảm, HĐQT Trường PT Huế Star xin phép UBND tỉnh, Sở GD&ĐT TT-Huế… tạm dừng hoạt động. Sau này, khi ngân hàng tìm được đối tác phù hợp cho tái đầu tư trên lĩnh vực giáo dục tại vị trí này, đơn vị sẽ tiếp tục hoạt động.

Theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây, phụ huynh có con em theo học tại Trường PT Huế Star tỏ ra lo lắng khi nhiều phòng học nơi đây bị ngân hàng niêm phong, nguy cơ ảnh hưởng việc học tập của lớp trẻ.

“Chúng tôi nghe tin trường sẽ đóng cửa, rồi thì sẽ bị ngân hàng kê biên, niêm phong do nợ nần từ 1 năm trước đó rồi. Nay, việc niêm phong một phần cơ sở vật chất của Trường PT Huế Star đã thành hiện thực, không còn là tin đồn nữa. Con em chúng tôi lo lắm”, một phụ huynh bày tỏ.

Từ những lo lắng này, thầy hiệu trưởng Vệ Văn Lẫm trấn an: “Trong trường hợp trường dừng hoạt động sau năm học 2017-2018, ban giám hiệu sẽ có trách nhiệm trình Sở GD&ĐT xin phương án xử lý về chuyên môn và các hoạt động của trường, giải quyết vấn đề nơi học của học sinh. Trường cam đoan phải hoạt động hết năm học, sau đó, nếu có những biến động, chúng tôi sẽ hỗ trợ học sinh về vấn đề hồ sơ, thủ tục chuyển nơi học. Năm học mới sắp tới, trường vẫn tuyển sinh khối 10”.

Một trường học ở Huế bị ngân hàng niêm phong, siết nợ ảnh 1

Từ khi ra đời đến nay, Trường PT Huế Star gặp khó khăn về tuyển sinh đầu vào, đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Khi nghe PV đề cập tâm tư, nỗi niềm của giáo viên Trường PT Huế Star trước viễn cảnh sắp tới, ông Vệ Văn Lẫm thừa nhận: “Giáo viên cũng có nỗi niềm chứ làm sao tránh khỏi. Trường hiện có 10 giáo viên cơ hữu, đa số thầy cô là những người trẻ. Khi phỏng vấn tuyển dụng vào đây, chúng tôi đã quán triệt cho giáo viên về tính biến động của môi trường làm việc trường tư, nên thầy cô cũng không quá sốc nếu sắp tới trường dừng hoạt động. Những ngày này, các thầy cô vẫn đến làm việc bình thường, làm việc không lương để chia sẻ cùng khó khăn của trường giai đoạn hiện nay”.

Từ tình hình hiện nay của Trường PT Huế Star, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TT-Huế, trường ngoài công lập này gặp khó khăn do ra đời sau và đứng bên cạnh hệ thống trường công lập khá mạnh của Huế, trong điều kiện thu nhập, khả năng đóng học phí của người dân vào trường tư hạn chế; học sinh khá, giỏi lâu nay muốn vào hệ thống trường công, dẫn đến trường ngoài công lập tuyển sinh đầu vào có chất lượng chưa tốt, từ đó, trường không tạo dấu ấn, thương hiệu nổi trội, nơi học lại nằm xa trung tâm thành phố…

Được biết, Hệ thống giáo dục Huế Star hoạt động từ năm 2008, theo quyết định của UBND tỉnh TT-Huế. Năm 2014, HĐQT của trường có những thay đổi. Đến tháng 7/2016, Hệ thống giáo dục Huế Star một lần nữa “đổi chủ”. Từ ngày thành lập, mảng tuyển sinh trung học của trường gặp khó khăn, quy mô lớp giảm dần. Trường hiện chỉ còn 80 học sinh thuộc 2 cấp học, từ lớp 6 đến lớp 12.

MỚI - NÓNG