Năm 2006, 153 nữ nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT

Năm 2006, 153 nữ nhà giáo được phong tặng danh hiệu NGND, NGƯT
TP - Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Bộ GD&ĐT đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, nhà giáo tiêu biểu ngành GD&ĐT Hà Nội.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban dân vận T.Ư Tòng Thị Phóng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và đông đảo nữ cán bộ, nhà giáo tiêu biểu ngành GD&ĐT.

Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Đặng Huỳnh Mai, chiếm hơn 70% đội ngũ toàn ngành, giới nữ đóng vai trò đáng kể vào sự phát triển của sự nghiệp GD&ĐT nước nhà.

Một số cơ sở đào tạo lớn vốn có truyền thống nam giới lãnh đạo như Bách khoa Hà Nội nay đã có nữ giới giữ vị trí Phó Hiệu trưởng.

Trong năm qua, toàn quốc có thêm 3 nữ nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (Nguyễn Thị Mơ – nguyên Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương; Nguyễn Thị Thu Cúc - giảng viên ĐH Cần Thơ; Ngô Thị Kiều Nhi - giảng viên ĐH Bách khoa TPHCM), 150 nữ nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú.

Bên cạnh đó, có 2 nữ nhà giáo được công nhận chức danh Giáo sư (Đỗ Thị Kim Liên - giảng viên ĐH Vinh; Đặng Thị Kim Chi - giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội), 43 nữ nhà giáo được công nhận chức danh Phó Giáo sư.  

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.