Nên tổ chức thi vào giữa hoặc cuối tháng 7

Sĩ tử mệt mỏi vì nắng nóng. Ảnh: ANTĐ
Sĩ tử mệt mỏi vì nắng nóng. Ảnh: ANTĐ
TP - Các chuyên gia về khí tượng thủy văn cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nên tổ chức vào giữa hoặc cuối tháng 7. Như thế sẽ hạn chế được tình trạng nắng nóng gay gắt suốt bốn ngày thi như năm nay.

“Chưa bao giờ tháng 7 nóng thế”

Cả bốn ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay trùng vào đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc bộ và Trung bộ, ảnh hưởng lớn đến thí sinh, người nhà, những người làm công tác phục vụ thi. Theo số liệu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày thi thứ 2 (2/7), nhiệt độ khu vực Láng (Hà Nội) là 39,1oC, ở Chi Nê (Hòa Bình) là 39,7o C, ở Nho Quan (Ninh Bình) là 40,5oC, ở Tương Dương (Nghệ An) là 40,8oC. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế ngoài trời còn có thể cao hơn từ 3-5oC.

Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai, đợt nắng nóng này bắt đầu từ 25/6, kéo dài đến hôm nay (4/7), là đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 7 khoảng 15 năm lại đây. Có nhiều địa phương lập kỷ lục về nắng nóng tháng 7 như ở Hà Nam. “Hôm qua tôi gọi điện cho anh Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Hà Nam thì được biết, đợt nắng nóng này vượt kỷ lục hơn 1oC ở Hà Nam. Ở Lào Cai, chưa bao giờ tháng 7 nhiệt độ cao như thế. Nhiệt độ 1/7 ở Lào Cai là 40,2oC,  kỷ lục nắng nóng ở Lào Cai là năm 1997, nhiệt độ lên tới 40,6 oC, năm 2010 là 40,3oC nhưng đều vào tháng 5, tháng 6”, ông Hải nói.

Nên thi vào giữa, cuối tháng 7

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng hiện tại sẽ kết thúc vào thứ bảy (4/7). Từ chủ nhật (5/7) đến tuần sau, thời tiết mát mẻ trên cả nước. Trong tháng bảy còn khoảng 2 đợt nắng nóng nhưng không gay gắt và kéo dài như đợt nắng nóng này. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, ông Hải cho biết, nếu tổ chức kỳ thi vào giữa và cuối tháng 7 xác suất gặp phải nắng nóng gay gắt sẽ thấp hơn.

Theo ông Hải, thống kê thời tiết tháng 7 trong 30 năm trở lại đây cho thấy, đầu tháng 7 thường xảy ra những đợt nắng nóng gay gắt. Thời gian giữa tháng (11-20/7) hoặc cuối tháng (20-30/7) tỷ lệ các đợt nắng nóng xuất hiện thấp hơn. “Năm tới tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia có thể chọn thời điểm giữa hoặc cuối tháng 7. Vẫn có nắng nóng xảy ra vào giữa và cuối tháng bảy nhưng kinh nghiệm cho thấy, nắng nóng sẽ không quá gay gắt ở thời gian này”, ông Hải nói.

Tuy nhiên các chuyên gia khí tượng đều cho biết, việc dự báo chính xác thời tiết của một sự kiện như kỳ thi THPT quốc gia chỉ có thể thực hiện trước đó 5-7 ngày. Các dự báo mùa, dự báo tháng có xác suất chính xác khoảng 50-60%, chỉ mang tính tham khảo.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.