Ngành sư phạm không nhận học sinh dự bị đại học

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Sài Gòn năm 2014. Ảnh: Hà Ánh (Thanh Niên).
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường ĐH Sài Gòn năm 2014. Ảnh: Hà Ánh (Thanh Niên).
Ngành sư phạm sẽ tạm thời không nhận phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2014 - 2015.

Ngày 2/12, thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã có văn bản (ký ngày 24/11) gửi các trường dự bị đại học (ĐH), trường ĐH có khoa dự bị ĐH và Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc hướng dẫn phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH năm học 2014 - 2015

Hướng dẫn này nhấn mạnh, tạm thời dừng phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH vào ngành sư phạm. Hướng dẫn yêu cầu hạn chế phân bổ học sinh dự bị về các cơ sở giáo dục ĐH thuộc Hà Nội và TP.HCM.

Văn bản này cũng ghi rõ, số lượng học sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH được phân bổ về các cơ sở này không vượt quá 5% tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ chính quy của cơ sở đào tạo nhận học sinh.

Với những ngành có nhiều học sinh đăng ký, nguyện vọng 1 của thí sinh sẽ được xét theo kết quả từ cao xuống thấp. Trong trường hợp không đạt nguyện vọng 1, học sinh sẽ được chuyển qua nguyện vọng 2 hoặc 3 nhằm hạn chế tình trạng học sinh của một tỉnh tập trung đăng ký vào một ngành của cơ sở đào tạo ĐH.

Theo Hà Ánh

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.