Ngày thi thứ 2: Sáng thi Ngữ văn, nhiều điểm “trắng” thí sinh từ chiều

Thí sinh dự thi kì thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Như Ý
Thí sinh dự thi kì thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Như Ý
TPO - Trong sáng 2/7, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn (180 phút). Buổi chiều, sĩ tử làm bài trắc nghiệm môn Vật lý (90 phút). Từ chiều nay, nhiều điểm thi bắt đầu "trắng" thí sinh ở một số điểm thi tại TP.HCM.

Ngày 2/7: Thí sinh thi hai môn Ngữ văn và Vật lý

Sau ngày thi đầu tiên với môn Toán và tiếng Anh với đề thi được đánh giá là vừa sức, có tính phân loại cao, hôm nay thí sinh tiếp tục với hai môn Ngữ văn và Vật lý.

Theo thống kê từ Bộ GD& ĐT, kỳ thi THPT quốc gia có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó môn Văn có gần gần 940.000 đăng ký dự thi, môn Vật lý có trên 470.000 thí sinh.

Buổi sáng thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 180 phút (bắt đầu làm bài từ 8g). Buổi chiều thí sinh dự thi môn Vật lý (bắt đầu làm bài lúc 14g30).

Đỗ Hợp

TP.HCM:  Từ chiều nay, nhiều điểm thi bắt đầu “trắng” thí sinh

Theo thông tin từ cụm thi do trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM (cụm thi 16) chủ trì, cụm này có nhiều điểm thi “trắng” thí sinh dự thi ở các môn Sử, Địa, Sinh, Lý và Hóa học.

Cụ thể, hai môn Sử và Địa lý có nhiều điểm thi không có thí sinh dự thi
nhiều nhất với số lượng 8/12 điểm thi, trong đó có đến 7 điểm thi trùng nhau. Các điểm thi “trắng” thí sinh dự thi Sử và Địa gồm: 2 điểm thi của trường CĐ Văn hóa và Du lịch Sài Gòn, trường THPT Tây Thạnh, THPT Trần Phú, THPT Bình Hưng Hòa, THPT Nguyễn Hữu Cảnh, THCS Phan Bội Châu, riêng đối với môn Sử có thêm điểm thi trường THCS Lê Lợi.

Đối với môn Sinh, cụm thi này có 3 điểm thi không có thí sinh dự thi là THPT Trần Phú, THPT Bình Hưng Hòa và THPT Vĩnh Lộc. Riêng đối THPT Vĩnh Lộc, điểm thi này còn có thêm môn Lý và Hóa không có thí sinh dự thi.

Trao đổi với PV, ông Đặng Vũ Ngoạn, hiệu trưởng trường ĐH Công Nghiệp Thực phẩm TPHCM, Chủ tịch cụm thi này cho biết, bắt đầu từ chiều này đã có 1 số điểm thi vắng thí sinh. “Theo đó, đối với các điểm thi không có thí sinh, các cán bộ coi thi không có tên trong danh sách được phép nghỉ, riêng đối với lực lượng bảo vệ, phục vụ phòng thi và các tình nguyện viên vẫn phải túc trực để bảo vệ khu vực thi, hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh, phụ huynh khi cần thiết”, ông Ngoạn thông tin.

Nguyễn Dũng

TNV làm giải phân cách giao thông hỗ trợ thí sinh
Ngày thi thứ 2: Sáng thi Ngữ văn, nhiều điểm “trắng” thí sinh từ chiều ảnh 1
Hình ảnh tình nguyện viên (TNV) nắm tay nhau làm giải phân cách ở giữa lòng đường vào giờ cao điểm không còn xa lạ suốt mấy ngày nay tại nhiều tuyến đường của TPHCM như Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh (quận Tân Bình); đường Ngô Thời Nhiệm, Trần Quốc Toản (quận 3)…

Kết thúc thời gian làm bài các môn thi, các TNV bắt đầu tỏa ra đường, bố trí việc dừng và đỗ xe đợi đón thí sinh của phụ huynh. Một số tuyến đường ngắn, nhỏ, các TNV còn chủ động ngăn không cho các xe lớn vào để đảm bảo an toàn và không xảy ra tình trạng kẹt xe…

Trong khi đó, tại điểm thi trường THPT Marie Curie, đường Ngô Thời Nhiệm, quận 3, vào giờ cao điểm, ở hai đầu đoạn đường này được các tình nguyện viên giơ cao dòng chữ “Xe 4 bánh vui lòng không vào khu vực thi, xin cảm ơn!”. 

Bạn Chang Minh Kiệt, đội trưởng đội tiếp sức mùa thi tại điểm thi này cho biết: “Đây là đoạn đường ngắn và nhỏ nên để hạn chế kẹt xe và đảm bảo an toàn cho thí sinh, vào các giờ thí sinh ra khỏi phòng thi, chúng em phải hạn chế xe lớn vào đường này đồng thời cũng cùng nhau làm dải phân cách để không xảy ra hỗn loạn giao thông…” Kiện cho biết.

Nguyễn Dũng

Đà Nẵng: Bố toát mồ hôi hột đi khắp trường tìm con

Tại HĐT trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, một phụ huynh tên Nguyễn Văn Ban phải chạy đôn đáo đi tìm con khi thí sinh quên các giấy tờ cá nhân là chứng minh nhân dân, thẻ dự thi. Do không được mang điện thoại vào phong thi nên phụ huynh không thể gọi cho con. Trong lúc đó, con trai ông Nguyễn Anh Nguyên cũng đi tìm cha.

Đến thời điểm 7h45’, phụ huynh Ban được hướng dẫn xuống phòng bảo vệ nhờ sự giúp đỡ. Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ và giám thị đã đưa giấy tờ tùy thân để thí sinh kịp vào làm bài thi. 

Đào Phan

Gia Lai: Môn ngữ văn đình chỉ thi 7 thí sinh 

Trưa 2/7, TS. Trần Đình Lý - Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi cụm Gia Lai cho biết, đã có 7 thí sinh bị đình chỉ thi trong buổi sáng diễn ra môn thi ngữ văn.

Trong đó, cán bộ coi thi đã lập biên bản đình chỉ thi đối với 4 thí sinh do lỗi sử 

dụng tài liệu và 3 thí mang điện thoại vào phòng thi. 

Cũng trong buổi sáng, tại 

điểm thi trường THCS Lý Thường Kiệt (TP Pleiku) có một thí sinh bị ngất xỉu 
trong giờ thi được các bác sỹ chăm sóc và trở lại thi bình thường. 

Tỉ lệ thí sinh dự 

thi môn ngữ văn chiếm 98,81% với 14.070/14.239 thí sinh đăng ký, bỏ thi 169 thí 
sinh.
Lê Kiến

Thanh Hoá: Mất điện, thí sinh và người nhà ra đường hóng gió đêm muộn

Trên địa bàn TP Thanh Hóa, đêm 1/7, nhiều thí sinh và người nhà phải ra đường hóng gió do mất điện.

Ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 trên địa bàn Thanh Hóa có thời tiết nắng nóng, oi bức. Cả một ngày vật lộn với thời tiết ngoài đường, nhưng đêm muộn ngày 1/7, ở một số khu vực như: Đường Lý Nhân Tông, đường Nguyễn Thái Học, đường Thọ Hạc… trên địa bàn TP Thanh Hóa bị mất điện. Người già, trẻ nhỏ đều phải rời phòng ngủ ra ngoài đường để hóng gió, chờ điện. 

Cùng chung cảnh ngộ này, nhiều thí sinh, người nhà thí sinh trọ thi ở các khu vực trên cũng mất ngủ, di chuyển ra ngoài đường hoặc quán xá ngồi chờ điện. Đến hơn 23h đêm cùng ngày, điện mới có trở lại. Nhiều người lo lắng nếu tình trạng mất điện kéo dài, ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của con, em mình trong kỳ thi.

Trước đó, đêm 30/6, tình trạng mất điện lúc nửa đêm cũng diễn ra ở một số nơi trên địa bàn TP Thanh Hóa. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nên tình trạng trên.
Hoàng Lam

Kết thúc ngày thi đầu tiên, Bộ GD&ĐT cho biết, 49 thí sinh bị kỷ luật. Trong đó, 16 người bị khiển trách, 2 thí sinh bị cảnh cáo và 31 thí sinh bị đình chỉ thi. Phần lớn thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào phòng.

Tại hội đồng thi của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, một thí sinh quê Sơn Tây (Hà Nội), đã phải nhập viện 198 vì đau bụng và không thể dự thi môn Toán sáng 1/7.

Tại điểm thi Trường THPT Anh Sơn 1 (huyện Anh Sơn, Nghệ An), sau khi hoàn thành tốt môn Toán, thí sinh Ngô Thị Phượng đã bị ngất xỉu khi ra về và bị lỡ môn thi thứ 2.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.