Nghệ An: Hơn 12.000 học sinh không dự tuyển ĐH-CĐ

Nghệ An: Hơn 12.000 học sinh không dự tuyển ĐH-CĐ
TP - Thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An chiều 4/5 cho biết, tại địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 12.000 thí sinh không đăng ký xét tuyển vào các trường đại học hoặc cao đẳng mà chỉ đăng ký dự thi để lấy kết quả tốt nghiệp THPT. 

Một  cán bộ Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, sở dĩ số thí sinh đăng ký xét tuyển tốt nghiệp tăng bởi tăng thêm số thí sinh tự do. Bên cạnh đó, thời gian qua nhiều trường cao đẳng, trung cấp dạy nghề tăng cường công tác hướng nghiệp ở các trường THPT nên nhiều em học sinh đã quyết định chuyển sang học nghề thay vì thi tuyển vào các trường đại học và cao đẳng. 

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Nghệ An sẽ bố trí 24 điểm thi cho thí sinh chỉ thi để lấy kết quả xét tốt nghiệp, trung bình mỗi huyện sẽ có một điểm thi riêng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.