Nhà khoa học trẻ bàn về môi trường lưu vực sông

Đoạn sông Vu Gia phía sau đập thủy điện Đắk Mi 4 chảy qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trơ đáy vào mùa cạn 2014. Ảnh: Nguyễn Hoài.
Đoạn sông Vu Gia phía sau đập thủy điện Đắk Mi 4 chảy qua huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam trơ đáy vào mùa cạn 2014. Ảnh: Nguyễn Hoài.
TP - Hơn 60 nhà khoa học trẻ đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đang có mặt ở Việt Nam để tham dự Hội thảo quốc tế lần thứ II các nhà khoa học trẻ về Quản lý và Môi trường lưu vực sông, do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức trong hai ngày 5 và 6/1. 

Các nhà khoa học đến từ Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nepal, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ và những ý tưởng mới trong việc quản lý lưu vực sông. 

Ví dụ, đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa và biến đổi khí hậu lên lũ lụt ở vùng hạ lưu của lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; đánh giá mạng lưới khí tượng thủy văn ở vùng địa chất đá vôi - Công viên quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; đánh giá dòng chảy phù sa sông ở Hải Dương, hạ lưu lưu vực sông Cầu; mô hình hóa các nguồn ô nhiễm không tập trung, sử dụng thiết bị đánh giá đất và nước ở lưu vực sông Bé. 

Ngoài ra, hội thảo liên kết các nhà khoa học trẻ để chia sẻ, kết nối, phát triển các dự án nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường lưu vực sông.

MỚI - NÓNG